Người Nga không muốn dè xẻn thứ gì?

Trong điều kiện hạ thấp thu nhập thực tế, người Nga đang xem lại sở thích tiêu dùng.

Ảnh minh họa.

Ông Mikhail Zadornov đứng đầu "VTB 24", chi nhánh con của Ngân hàng Nga VTB tuyên bố trong ba năm rưỡi qua, người dân Nga đã giảm bớt 1,5 lần khoản mua thực phẩm, mức chi trung bình cho quần áo không thay đổi.

"Trong điều kiện suy giảm thu nhập thực tế các khách hàng đều xét lại hành vi của mình theo hướng tiết kiệm hơn. Hiện thời giữ nguyên không thay đổi chỉ có khoản chi trung bình cho quần áo. Chi phí cho bảo trì phương tiện giao thông riêng, cho giải trí và thực phẩm vẫn đang tiếp tục giảm bớt", — nhà lãnh đạo "VTB 24" nói với các phóng viên.

"Đáng chú ý là chi phí trung bình cho đồ ăn nhanh và mạng nhà hàng cà phê lại tiếp tục tăng song hành với lạm phát", — ông Zadornov nhận xét. Cụ thể, tại cơ sở  "McDonald's" biên lai trung bình tăng 17%, ở KFC là 13%, Subway là 10% và "Starbucks" là 28%.

Theo Sputnik
Nga sẽ cạn quỹ dự trữ trong năm 2017
Nga sẽ cạn quỹ dự trữ trong năm 2017

Theo Reuters, Bộ Tài chính Nga đã đệ trình lên Chính phủ bản kế hoạch, trong đó chỉ rõ Nga sẽ cạn kiệt Quỹ Dự trữ trong năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN