Nghẹt thở không gian sống ở Hong Kong

Những hình ảnh này khắc họa ấn tượng những khối nhà chung cư cao chọc trời ở một trong những khu vực có mật độ dân cư đông nhất thế giới: Hong Kong (Trung Quốc).


Là nơi ở của hơn 7 triệu người nhưng Hong Kong chỉ rộng có hơn 1.000 km vuông. Thế nên, đất đai ở Hong Kong là thứ cực kỳ đắt đỏ.


Điều đó có nghĩa là, để cung cấp chỗ ở cho dân số khổng lồ ở Hong Kong, các tòa nhà không thể rộng ra mà chỉ có thể cao lên mãi.


Những tòa nhà cao vút này được nhiếp ảnh gia người Đức ghi lại trong dự án mang tên Kiến trúc Mật độ, tập hợp những bức ảnh cho thấy sự chật chội đến nghẹt thở trong không gian sống của những người bình thường.



Thùy Dương (Chùm ảnh: Internet)

Khổ nhục phận người sống trong lồng
Khổ nhục phận người sống trong lồng

Hong Kong (Trung Quốc) thường được cho là nơi giàu có bậc nhất thế giới. Nhưng ít người biết rằng tại nơi xa hoa này, có những số phận nghèo hèn phải sống trong những chiếc lồng sắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN