Nga sẽ giúp Cuba hiện đại hóa các nhà máy đường

Công ty Power Machines (Nga) vừa thông báo sẽ tham gia vào việc nâng cấp các nhà máy đường của Cuba, vốn được xây dựng từ trước Cách mạng 1959.

Cây mía đường Cuba. Ảnh: cubabusinessreport

Giám đốc phụ trách hàng xuất khẩu của Power Machines, Yuri Kolesnikov, cho biết công ty này sẽ hiện đại hóa tất cả 75 tua bin được lắp đặt từ trước năm 1991. Ngoài ra, Power Machines sẽ cung cấp một danh sách các phụ tùng thay thế để cải tiến hệ thống máy móc và khôi phục lại hoạt động sản xuất của các nhà máy trong thời gian tới.

Cũng theo ông Kolesnikov, Chính phủ Cuba đang rất quan tâm đến vấn đề trên và công ty Power Machines có đủ khả năng kỹ thuật và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu. Dự kiến, các chuyên gia Nga sẽ bắt đầu công việc nâng cấp các nhà máy đường của Cuba vào giữa năm 2017, sau khi kết thúc vụ thu hoạch sắp tới và hoàn tất vụ sản xuất đường.

Như vậy, đây là thỏa thuận hợp tác thứ 4 được ký kết giữa Nga và Cuba trong năm 2017. Trước đó, hai nước đã ký kết 3 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực đường sắt, công nghiệp vũ khí và dầu khí. Tháng 12/2016, Nga và Cuba đã ký kết một chương trình hợp tác công nghệ kéo dài tới năm 2020.

Lê Hiền (P/v TTXVN La Habana)
Dự thảo Luật Thương mại Cuba 2017 được trình lên Thượng viện Mỹ
Dự thảo Luật Thương mại Cuba 2017 được trình lên Thượng viện Mỹ

Theo cổng thông tin điện tử Insidetrade.com, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đại diện bang Oregon Ron Wyden đã đệ trình Thượng viện nước này dự thảo Luật Thương mại Cuba 2017, với mục đích thiết lập quan hệ thương mại bình thường với đảo quốc Caribe này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN