'Nâng hộp sọ' - Xu hướng làm đẹp mới gây tranh cãi tại Trung Quốc

Ngày càng nhiều người trẻ tại Trung Quốc chấp nhận các biện pháp thẩm mỹ cực đoan nhằm thay đổi hình dáng hộp sọ, để chạy theo một xu hướng làm đẹp gây tranh cãi được gọi là "nâng hộp sọ".

Chú thích ảnh
Nhiều người trẻ Trung Quốc chấp nhận tiêm filler và can thiệp thẩm mỹ để sở hữu phần đỉnh đầu cao hơn theo xu hướng "nâng hộp sọ". Ảnh: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), ít ai nghĩ rằng việc sở hữu phần đỉnh đầu cao hoặc hộp sọ dài hơn lại có ngày trở thành một tiêu chuẩn sắc đẹp được săn đón. Vậy mà, điều đó đã xảy ra! Xu hướng làm đẹp kỳ lạ, được gọi là “nâng hộp sọ”, đang khiến không ít người tiêm lượng lớn axit hyaluronic dưới da đầu, thậm chí thực hiện các ca phẫu thuật can thiệp sâu để thay đổi cấu trúc phần đầu.

Khái niệm đằng sau xu hướng làm đẹp kỳ lạ này tương đối đơn giản. Nếu khoảng cách từ chân tóc đến đỉnh đầu dài hơn khoảng cách từ chân mày đến chân tóc, người đó được cho là sở hữu tỷ lệ gương mặt lý tưởng. Ngược lại, nhiều người tìm cách can thiệp thẩm mỹ để tạo hiệu ứng khuôn mặt thanh thoát và “ôm mặt” hơn theo chuẩn đang thịnh hành.

Vốn được xem là khu vực khó tác động nhất trong thẩm mỹ ngoại hình, phần đỉnh đầu gần đây trở thành tâm điểm mới của ngành công nghiệp làm đẹp Trung Quốc. Thị trường xuất hiện hàng loạt sản phẩm phục vụ xu hướng này như kẹp tóc tạo hiệu ứng nâng đỉnh đầu, keo xịt tăng độ phồng cho tóc hay các kiểu tạo mẫu giúp phần đầu trông cao hơn.

Tuy nhiên, với nhiều người, các biện pháp tạo hiệu ứng thị giác không còn đủ sức đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ. Bất chấp những rủi ro y khoa, họ lựa chọn các phương pháp xâm lấn như tiêm axit hyaluronic, cấy vật liệu thẩm mỹ hoặc thậm chí sử dụng xi măng sinh học - loại vật liệu vốn thường được dùng trong phẫu thuật chỉnh hình để cố định khớp và xương.

Các thủ thuật được gọi là “nâng hộp sọ” thường bắt đầu bằng một đường rạch dài khoảng 3 - 6 cm trên da đầu. Sau đó, bác sĩ bóc tách lớp màng xương và đưa vật liệu độn vào bên dưới nhằm nâng phần đỉnh đầu lên theo hình dạng mong muốn. Một số cơ sở còn sử dụng vật liệu công nghệ cao như PEEK - loại implant in 3D có thể thiết kế theo cấu trúc xương riêng của từng người - cùng tấm titanium hoặc kỹ thuật ghép xương.

Trong số đó, phương pháp sử dụng xi măng sinh học để nâng chiều cao hộp sọ được xem là gây tranh cãi và tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất. Quy trình này bao gồm việc rạch khoảng 3 cm trên da đầu, khoan các lỗ nhỏ trên xương sọ rồi nhanh chóng bơm vật liệu vào trước khi nó đông cứng để tạo hình theo mong muốn.

Tiêm axit hyaluronic được xem là lựa chọn ít xâm lấn hơn, song cũng không hoàn toàn an toàn. Trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp chia sẻ hậu quả sau khi tiêm lượng lớn chất làm đầy dưới da đầu để nâng phần đỉnh sọ, trong đó không ít người bị rụng tóc vĩnh viễn theo từng mảng.

Các chuyên gia y khoa cảnh báo việc đưa lượng lớn axit hyaluronic vào vùng da đầu có thể gây hiện tượng “chèn ép mô”, làm giảm lưu lượng máu đến nang tóc và dẫn tới tổn thương không hồi phục. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy đây đang trở thành một vấn đề thực tế gắn liền với xu hướng “nâng hộp sọ”.

Trung Quốc từng chứng kiến nhiều trào lưu làm đẹp khác thường, như xu hướng chuộng tai vểnh hay những tiêu chuẩn ngoại hình phi truyền thống. Tuy nhiên, “nâng hộp sọ” được đánh giá là một trong những xu hướng kỳ lạ và gây tranh cãi nhất xuất hiện trong những năm gần đây.

Vân Khánh/Báo Tin tức và Dân tộc
Đàn ông Nga gây sốc với trào lưu làm tai 'súp lơ' để trông đáng sợ hơn
Đàn ông Nga gây sốc với trào lưu làm tai 'súp lơ' để trông đáng sợ hơn

Nhiều người đàn ông ở Nga đã tự nguyện làm biến dạng tai để sở hữu đôi tai “súp lơ” – đặc điểm thường thấy ở các võ sĩ MMA – với mong muốn tạo cảm giác đáng sợ và áp đảo người đối diện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN