Mỹ sẽ "mạnh tay" với tình báo mạng nước ngoài

Nhằm đối phó với tình trạng tấn công mạng gia tăng, chính quyền Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc các biện pháp mạnh tay như trục xuất các nhà ngoại giao của những nước bị nghi ngờ là thủ phạm, áp đặt lệnh hạn chế cấp thị thực, đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)...

Tấn công mạng khiến kinh tế Mỹ thiệt hại 10 tỷ USD (Ảnh minh họa)

Đó là một phần trong báo cáo mật mang tên "Đánh giá Tình báo Quốc gia" mà các quan chức đề nghị không nêu danh tính tiết lộ với tờ "Bưu điện Oasinhtơn" (Washington Post) ngày 10/2. Báo cáo này, thể hiện quan điểm thống nhất của giới tình báo Mỹ, cho rằng nước này là mục tiêu của một chiến dịch gián điệp mạng quy mô lớn đang đe dọa năng lực cạnh tranh của Oasinhtơn.

Báo cáo xác định một số nước đang tìm cách xâm nhập các hệ thống máy tính của các doanh nghiệp và cơ quan Mỹ nhằm đánh cắp những dữ liệu có thể được sử dụng để đạt lợi ích kinh tế. Các công ty năng lượng, tài chính, công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ và ô tô là những mục tiêu bị tin tặc tấn công nhiều nhất.

Các chuyên gia bên ngoài ước tính hoạt động tấn công mạng đã khiến kinh tế Mỹ thiệt hại 10 tỷ USD.



TTXVN/Tin tức
Mỹ tăng 5 lần lực lượng an ninh mạng
Mỹ tăng 5 lần lực lượng an ninh mạng

Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết bộ này đã thông qua quyết định tăng cường lực lượng an ninh mạng lên gấp năm lần nhằm chống lại các âm mưu tấn công vào hệ thống mạng tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN