Mỹ: Năm chết chóc nhất do bão lốc trong 60 năm qua

Tính đến ngày 24/5, số người thiệt mạng do trận bão lốc tàn phá thành phố Joplin (bang Missouri, Mỹ) đã lên đến gần 120 người. Đây là trận bão lốc gây thương vong lớn nhất kể từ năm 1947. Giới chức bang Missouri dự báo số người chết sẽ còn tăng vì công việc tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành.

Người dân thành phố Joplin dọn đống đổ nát sau bão. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo Giám đốc Trung tâm điều phối khẩn cấp tại hạt Jasper, ông Keith Stammers, người dân thành phố đã được cảnh báo trước 20 phút bằng hệ thống còi báo động trước khi bão đổ bộ. Tuy nhiên, nhiều người không kịp vào các điểm trú bão. Hiện thành phố Joplin vẫn đang chịu ảnh hưởng của một trận bão khác gây mưa to và gió lớn cộng với hệ thống đường dây tải điện bị đứt, hệ thống ống cung cấp ga bị vỡ, gây cháy nên công tác cứu nạn đang diễn ra rất chậm.

Trung tâm dự báo bão của Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia (NOAA) cho biết, trong những ngày tới sẽ còn vài trận tố lốc tấn công miền trung nước Mỹ, trong đó có các bang như Oklahoma, Kansas, phía bắc bang Texas và tây nam Missouri. Các chuyên gia dự báo thời tiết hàng đầu của Mỹ khẳng định nước Mỹ đang đối mặt với năm chết chóc nhất do bão lốc trong vòng 6 thập kỷ qua. Tuy nhiên, theo họ, không có mối liên quan nào giữa tình trạng bão lốc khắc nghiệt với hiện tượng biến đổi khí hậu. NOAA cho rằng, nguyên nhân bão lốc gây thiệt hại nhiều về người trong năm nay là do tình trạng dân số ngày một đông đúc tại các vùng vốn thường xuyên xảy ra bão lốc, bên cạnh đó là sự gia tăng các ngôi nhà di động thay vì nhà kiên cố ở những khu vực này.

Tháng trước, các trận bão lốc quét qua 7 bang ở nước Mỹ làm 354 người thiệt mạng và thiệt hại vật chất lên tới hơn 2 tỷ USD. Trong khi đó, tuần trước, nước lũ đã nhấn chìm nhiều nhà cửa dọc thung lũng rộng lớn của sông Mississippi.

Kim Yến (P/v TTXVN tại Mỹ) - Quang Tuyến
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN