Lượng du khách quốc tế đạt mức kỷ lục

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO), lượng khách du lịch quốc tế đã tăng 4,4% trong năm 2015 và chạm mốc kỷ lục 1,18 tỷ lượt khách bất chấp những lo ngại về các hoạt động khủng bố.

Du khách chụp ảnh tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là năm thứ 6 liên tiếp ngành du lịch thế giới có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế cao hơn mức tăng trưởng trung bình kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2009.

Trong báo cáo đưa ra ngày 18/1, UNWTO cho biết năm qua, lượng du khách quốc tế đến khu vực châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương và châu Mỹ đã tăng 5%. Riêng khu vực Bắc Phi ghi nhận mức giảm 8%, nơi có một số quốc gia như Tunisia đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cuộc tấn công khủng bố. Ngành công nghiệp "không khói" tại Tunisia đã suy giảm nghiêm trọng sau vụ tấn công vào bảo tảng Bardo ở thủ đô Tunis hồi tháng 3/2015, và tiếp theo đó là một vụ khác xảy ra ở khu nghỉ dưỡng Sousse hồi tháng 6 khiến 59 du khách thiệt mạng.

Trước đó, UNWTO đã dự đoán lượng khách du lịch trên toàn cầu sẽ tăng 3 - 4% trong năm 2015, sau khi tăng 4,7% trong năm 2014. Cơ quan này cũng dự đoán lượng du khách quốc tế trong năm nay sẽ tăng 4%.


Mức tăng trưởng số du khách quốc tế ở quy mô toàn cầu được đánh giá là một tín hiệu tích cực đối với toàn thế giới bởi lĩnh vực du lịch đóng góp ngày càng quan trọng vào việc tạo ra việc làm, thúc đẩy thương mại và đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế.

TTXVN/Tin Tức
Brussels vận động du khách quay trở lại
Brussels vận động du khách quay trở lại

Với sự hỗ trợ của giới chức thành phố, mạng du lịch Brussels (visit.brussels) đã khởi động chiến dịch mang tên "Call Brussels" nhằm thuyết phục khách du lịch rằng thủ đô Brussels vẫn là một điểm đến của sự chọn lựa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN