Lách luật phong tỏa, người Tây Ban Nha dắt gà, cá vàng, chó bông đi dạo

Để phòng dịch COVID-19, Chính phủ Tây Ban Nha đã yêu cầu người dân ở nhà và chỉ được rời nhà để dắt thú cưng đi dạo. Họ không lường trước người dân dắt cả gà, cá vàng và chó bông ra đường.

Theo kênh CNN (Mỹ), một số người dân đã nghĩ ra những cách sáng tạo để lách quy định.

Chú thích ảnh
Một người bị phạt vì bê bể cá vàng đi dạo. Ảnh: Cảnh sát Tây Ban Nha

Ngày 24/4, Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã đăng lên Twitter ảnh chụp một người đàn ông bị phạt vì “dắt” cá vàng trong bình đi dạo ở Logrono, thành phố ở miền Bắc Tây Ban Nha. Người này bị phạt vì vi phạm quy định ở nhà phòng dịch COVID-19.

Tuy nhiên, đó không phải là người duy nhất có những con thú cưng bất thường.

Ngày 25/3, Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha đã cáo buộc một người dắt gà đi dạo ở Lanzarote vi phạm lệnh hạn chế di chuyển.

Ngày 16/3, cảnh sát Tây Ban Nha đăng video một người đàn ông dắt chó đồ chơi đi dạo lên Twitter.

Cùng ngày, Sở Cảnh sát ở thành phố Murcia ở Đông Nam Tây Ban Nha đã đăng video một công dân không rõ danh tính bị chặn lại vì mặc bồ đồ hóa trang khủng long T-rex đi trên phố.

Thực trạng trên đã khiến cảnh sát phải kêu gọi người dân đừng tìm cách lừa gạt họ. 

Đầu tuần này, Quốc hội Tây Ban Nha đã gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia tới ngày 9/5, kéo dài lệnh ở nhà lên 8 tuần.

Tới ngày 25/4, Tây Ban Nha đã có trên 219.000 ca mắc COVID-19, trong đó trên 22.000 người tử vong.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tây Ban Nha nới lỏng hạn chế đối với trẻ em
Tây Ban Nha nới lỏng hạn chế đối với trẻ em

Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Pablo Iglesias thông báo trẻ em dưới 14 tuổi sẽ được phép rời nhà trong 1 giờ với sự giám sát của người lớn và không được phép đi quá phạm vi 1 km tính từ nhà họ trong bối cảnh đà lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang chậm lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN