Kinh tế khó khăn, người Pháp tìm đến đồ cũ

Trong thời “thắt lưng buộc bụng”, những người Pháp quen sống xa hoa đã buộc phải từ bỏ tâm lý truyền thống: muốn là người sở hữu đầu tiên đối với một món đồ. Vì thế, từ đầu năm tới nay tại Pháp đã xuất hiện tình trạng bùng nổ các trang web cho thuê hoặc thậm chí là cho không các đồ dùng cá nhân, với điều kiện người muốn sở hữu đồ vật đó phải tự đến lấy.

Trang cho thuê đồ e - loue đang được người Pháp ưa chuộng.


Alexandre Woog, đồng sáng lập trang e - loue cho biết, sau khi chỉ số chứng khoán chủ chốt CAC 40 của Pháp tụt dốc hồi đầu tháng này, số người muốn thuê đồ trên trang e - loue đã tăng rất mạnh. Trang e - loue có một lượng lớn đồ cho thuê, từ những món đồ thông dụng như ô tô, thuyền và dụng cụ... đến nhà nghỉ ở nông thôn, ly uống sâm panh, giá đựng bánh, máy làm bỏng ngô, hay trang phục của những người nổi tiếng...

Những món đồ này thật tuyệt đối với những người muốn hưởng thụ mức sống cao trong một đêm với giá rẻ. Và cả người cho thuê cũng được hưởng lợi. Theo ông Woog, nếu bạn mua một túi xách tay giá 250 euro (355 USD), bạn chỉ cần cho thuê 25 lần với giá 10 euro (14 USD)/tối là bạn đã lấy lại được tiền của mình.

E - loue khởi động với vai trò của một “cái chợ” dành cho người tiêu dùng, nhưng nhu cầu mạnh đến nỗi “cái chợ” này giờ đây đã trở thành nơi gặp gỡ của các doanh nghiệp.

Một trang web khác cũng đang rất hưng thịnh là donnons.org. Trên trang web này, mọi người tống khứ những vật dụng không còn cần đến cho những ai muốn nhặt chúng. Người sáng lập donnons.org, Olivier Nass, 37 tuổi, cho biết, trong 3 năm qua, 550.000 đồ vật đã tìm được chủ mới, và hiện trang web đạt hơn 60.000 lượt truy cập mỗi ngày. Nass nhận định đây là "phao cứu hộ" đối với một lượng lớn người không đủ tiền để mua vật dụng và quần áo.

Cũng cần phải nhắc đến một đối thủ của donnons.org là co - recyclage.com, ra đời hồi tháng 4/2010. Cha đẻ của trang web này là Thomas Ducloss Chanteaud, một bác sĩ thú y có thâm niên 7 năm cộng tác với công ty gom rác Pháp Veolia Proprete. Mục tiêu của co - recyclage.com đơn giản là cung cấp "điểm hẹn" để hai người muốn tái chế rác có thể liên lạc với nhau. Chẳng hạn như một người nhặt được một bộ ghế sofa đã qua sử dụng sẽ không phải bỏ tiền mua một bộ mới. Còn người muốn tống khứ bộ ghế sẽ không phải gửi nó tới bãi rác, nơi bộ ghế có thể bị thiêu hủy và làm gia tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Mỗi năm Pháp sản sinh hàng núi rác, tính bình quân vào khoảng 391 kg rác/hộ gia đình/năm. Con số này đã tăng gấp đôi trong vòng hơn 40 năm qua, bất chấp nỗ lực tái sử dụng các chai thủy tinh cũng như vỏ hộp bằng kim loại và nhựa.

TKT (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN