Khi nhà chức trách Iran quyết định làm ông mai bà mối

Nhằm khắc phục tình trạng ly dị tăng cao trong bộ phận giới trẻ, các nhà chức trách Iran đã quyết định trở thành “ông mai bà mối” bằng cách tạo một trang web hò hẹn trên mạng.

Khoảng 22% các cuộc hôn nhân của giới trẻ Iran hiện nay có chung một kết cục là ly dị, và tỉ lệ thậm chí còn cao hơn ở thủ đô Tehran, đây thực sự là con số khiến nhà chức trách nước này lo lắng. Phần lớn trong số đó là các cặp đôi dưới 30 tuổi, đây cũng là độ tuổi chiếm phần lớn dân số đất nước 77,5 triệu dân này.

Giao diện của trang web.


Ông Mahmoud Golrazi, Thứ trưởng Bộ thể thao và Thanh niên cho biết ông hy vọng trang web hẹn hò của chính phủ sẽ giúp tạo ra “1.000 đám cưới” và từ đó “giải quyết các vấn đề hôn nhân của giới trẻ”. Đó là một tuyên bố mạnh dạn nhưng phần nào cho thấy dấu hiệu về sự quyết tâm của chính phủ Iran.

Ở đất nước nơi truy cập mạng xã hội và internet được quản lý chặt chẽ thì đây dường như là một bước đi đầy bất ngờ của chính phủ. Trang web mới có tên miền là hamsan.tebyan.net và được vận hành bởi 100 người.

Những nam thanh nữ tú đang tìm kiếm tình yêu đích thực được yêu cầu điền thông tin cơ bản như chiều cao, cân nặng và thậm chí là nghề nghiệp của cha mẹ và tình trạng hôn nhân. Những câu hỏi phụ về sở thích, gu âm nhạc hoặc bộ phim yêu thích không hề được yêu cầu.

Không giống như các trang web hẹn hò truyền thống khác, những người tham gia không được xem lý lịch và thậm chí cả ảnh của đối tượng khác giới bởi các quan chức tôn giáo cho rằng điều này là khiếm nhã.

Chỉ có người quản lý trang web có thể truy cập vào những nội dung này và ghép các cặp họ cho là “xứng đôi”. Còn quá sớm để khẳng định rằng trang web này thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của giới trẻ nhưng nó đã gây ra tò mò lớn.

Một khi cặp đôi trên mạng được ghép, cả hai sẽ được mời tham dự buổi gặp mặt có sự tham gia của giáo sĩ trong “bầu không khí an toàn”. Để đảm bảo cả hai có sự đồng điệu, một nhà tư vấn sẽ được mời tham dự để đưa ra những đánh giá. Nếu tất cả các bên đều hài lòng thì bước tiếp theo là cha mẹ họ sẽ được mời đến gặp gỡ.

Hầu hết các cuộc hôn nhân bị đổ vỡ tại Iran là giữa cặp vợ chồng dưới 30 tuổi.


Hãng tin BBC trích lời cậu thanh niên trẻ Keveh người Tehran: “Đây là một lựa chọn tốt cho những người thuộc gia đình truyền thống”.

Tuy nhiên những người khác lại có ý kiến lo lắng nhiều hơn. Ali cũng sống tại Tehran nói cậu sẽ không tham gia trang web này bởi các cặp đôi được sắp xếp bởi những người điều hành trang web và cậu không hề tin tưởng họ sẽ đưa ra lựa chọn chính xác.

Mohamed, một thanh niên độc thân tại Tehran, thì thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tôi muốn hẹn hò với cô gái tôi gặp ngoài đời chứ không phải được ghép đôi trên internet”.


Hà Linh (Theo BBC)
Nông nghiệp và “cơn khát” tại Iran
Nông nghiệp và “cơn khát” tại Iran

Khi còn là một đứa trẻ, Mohammad Rahmanpour thường dành cả mùa hè bơi lội trên hồ Orumieh ở tây bắc Iran. Tuy nhiên, trong chưa đầy hai thập kỷ, hồ Orumieh - nơi gắn liền với tuổi thơ của Rahmanpour, nơi từng là hồ nước mặn lớn nhất tại Trung Đông - đã gần như biến mất.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN