IS dọa tấn công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Quân đội Philippines sẽ nghiêm túc điều tra về lời kêu gọi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sẽ diễn ra tại Manila tháng 1/2017.

Khủng bố Hồi giáo IS.

Tuyên bố trên được đưa ra ngày 12/8 sau khi một đoạn băng, được cho là của phiến quân IS tại Trung Đông, được tung lên mạng xã hội về cách chế tạo bom với thông điệp bằng tiếng Arab là "chế tạo bom cho Hoa hậu Hoàn vũ".

Người phát ngôn lực các lượng vũ trang Philippines, Đại tá Edgard Arevalo cho biết nhà chức trách vẫn chưa xác minh đoạn video trên nhưng sẽ "xem xét lời đe dọa này một cách nghiêm túc".

Giới chức Manila khẳng định cho đến nay không có phần tử IS nào tại Philippines. Tuy nhiên, tổ chức khủng bố này đã chấp thuận lời tuyên bố trung thành của nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines.

Trước đó, Bộ Du lịch - cơ quan giúp tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới, đã không đưa ra cảnh báo về mối đe dọa liên quan đến đoạn băng và cho rằng đoạn băng trên chưa được xác thực.

Philippines từng đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hai lần, vào các năm 1974 và 1994. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ là người mẫu Philippines Pia Wurtzbach. Cô cũng là người Philippines thứ ba giành vương miện sắc đẹp danh giá này.

TTXVN/Tin Tức
Tại sao châu Âu là mục tiêu chính của IS?
Tại sao châu Âu là mục tiêu chính của IS?

Năm 2015, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã không ngừng gia tăng các cuộc tấn công trên thế giới. Các cuộc tấn công gần đây tại Brussels (Bỉ), Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray (Pháp) và Đức khiến người ta càng chú ý hơn tới những lời kêu gọi của IS thực hiện các cuộc tấn công vào châu Âu và đặc biệt là Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN