iPhone 11 vẫn chạy tốt sau 6 tháng nằm dưới đáy hồ

Được vớt lên sau 6 tháng nằm dưới đáy hồ, chiếc iPhone 11 vẫn hoạt động tốt, ngoại trừ phần micro và loa bị hư hỏng.

Chú thích ảnh
Clay Helkenberg dùng lưới vớt được chiếc iPhone 11 từ dưới đáy hồ Harrison. Ảnh: CBC

Khi cho ra mắt dòng sản phẩm iPhone 11, Apple nói rằng mẫu điện thoại này có thể ngâm nước ở độ sâu 2 m trong khoảng thời gian 30 phút mà không hề hấn gì. Nhưng dường như đó là lời quảng bá có phần rụt rè so với những gì mà hai vợ chồng thợ lặn ở Chilliwack, thuộc vùng British Columbia, Canada mới phát ra. 

Clay Helkenberg và Heather chuyên vận hành một kênh Youtube có tên gọi Aquatic Monkey. Trên kênh này, cặp đôi người Canada thường đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh họ khám phá lòng hồ Harrison ở địa phương. Hai người có sở thích lặn hồ để tìm kiếm "kho báu", nhưng chủ yếu là để rọn rác. Mới đây, họ đã phát hiện thấy một chiếc iPhone 11 dưới lòng hồ. 

Sau khi được lau qua, máy chạy khởi động tốt. Hai vợ chồng rút SIM điện thoại khỏi chiếc iPhone 11 và cài vào một máy khác để tìm người sở hữu. Ông Helkenberg bốc máy gọi và phát hiện ra rằng người chủ đã đánh rơi điện thoại xuống hồ cách đó sáu tháng, hồi tháng 9/2020. 

Chú thích ảnh
Ảnh chụp Fatemeh Ghodsi trước thời điểm đánh rơi điện thoại xuống hồ. Ảnh: CBC

Người làm mất điện thoại là cô Fatemeh Ghodsi, sống tại Vancouver. Nhận được cú điện thoại cùng thông báo của Helkenberg, Ghodsi không tin đó là sự thật, tưởng rằng một người bạn nào đó trêu đùa. Nhưng sau đó cô biết Helkenberg thật lòng và tới Chilliwack để nhận lại chiếc iPhone 11. 

Theo chia sẻ của Ghodsi, ngoài micro bị hỏng, loa bị hư hại, điện thoại vẫn hoạt động mượt. Các bức ảnh chụp được khôi phục lại cho thấy thời khắc Ghodsi mỉm cười khi ngồi trên xuồng hơi, trước khi chiếc điện thoại rớt khỏi tay và rơi xuống lòng hồ.

“Lúc đó, tội bị mất thăng bằng và rớt mất chiếc điện thoại. Tôi buồn bã trở về Vancouver, không còn hy vọng gì sau khi các nhân viên tại công viên nói rằng không thể tìm được điện thoại”, Ghodsi chia sẻ.  

Việc tìm thấy một chiếc điện thoại sau 6 tháng nằm dưới đáy hồ quả là một câu chuyện tuyệt vời với Apple. Nhưng rất có thể yếu tố liên quan đến hồ tự nhiên này đóng vai trò quan trọng, giúp bảo vệ chiếc iPhone còn gần như nguyên vẹn. Hồ Harrison là hồ nước ngọt. Nếu là hồ nước mặn, chắc chắn nước muối sẽ làm hư điện thoại. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Inputmag)
Rơi từ độ cao 3,6km xuống sa mạc, điện thoại iPhone vẫn hoạt động
Rơi từ độ cao 3,6km xuống sa mạc, điện thoại iPhone vẫn hoạt động

Chiếc điện thoại iPhone của một người nhảy dù đã rơi từ trên không ở độ cao 3,6km xuống sa mạc Arizona (Mỹ) nhưng sau đó vẫn hoạt động bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN