Hong Kong rớt hạng về nơi đáng sống

Trong khi thành phố Copenhagen một lần nữa giành vị trí đứng đầu, Hong Kong (Trung Quốc) lại rớt hạng, trở về với vị trí thứ 13 trong số 25 thành phố đáng sống thế giới năm 2014.

Tàu điện ngầm là phương tiện đi lại thuận tiện nhất ở Hong Kong.


 Tạp chí “Monocle” nổi tiếng thế giới mới đây đã công bố danh sách 25 thành phố đáng sống trên thế giới. Đây là năm thứ 8 “Monocle” đưa ra danh sách trên với các tiêu chuẩn bình xét chủ yếu là an ninh, kết nối quốc tế, khí hậu/ánh sáng, chất lượng kiến trúc, giao thông công cộng, sự khoan dung độ lượng…


Theo đó, thành phố Copenhagen của Đan Mạnh lần thứ hai liên tiếp giành ngôi quán quân và trở thành thành phố đầu tiên trên toàn cầu tới nay có 3 lần được vinh danh là thành phố đáng sống nhất thế giới.


Xếp sau Copenhagen lần lượt là các thành phố Tokyo (Nhật Bản), Melbourne (Australia), Stockholm (Thụy Điển), Helsinki (Phần Lan), Vienna (Áo), Zurich (Thụy Sĩ), Munich (Đức), Kyoto (Nhật Bản) và Fukuoka (Nhật Bản).


Hong Kong không những không lọt vào danh sách 10 thành phố đứng đầu, mà còn rớt hạng trở về vị trí thứ 13, từng có năm 2012. Tuy nhiên, “Monocle” đã ca ngợi Hong Kong với tư cách một trung tâm tài chính, nhưng vẫn gây tiếng vang trên phương diện văn hóa, có mạng lưới tàu điện phát triển với tốc độ cao và đặc biệt là mục tiêu đầy tiến bộ - giảm 20% chất thải vào năm 2020.



Tin, ảnh: Hà Ngọc(P/v TTXVN tại Hong Kong)


Hong Kong đạt nhiều thành tựu lớn sau khi trở về Trung Quốc
Hong Kong đạt nhiều thành tựu lớn sau khi trở về Trung Quốc

Sau 17 năm trở về Trung Quốc, tăng trưởng GDP thực chất bình quân hàng năm của Hong Kong đạt mức 3,4%, dự trữ ngoại tệ tăng 235% và tích lũy tài chính của chính quyền tăng 65,2%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN