Honda thu hồi 2 triệu ô tô lỗi túi khí

Ngày 23/6, hãng sản xuất ô tô lớn thứ ba của Nhật Bản, Honda Motor đã thu hồi hơn 2 triệu chiếc ô tô trên toàn thế giới do lỗi túi khí có thể gây ra nguy cơ cháy.

Ảnh minh họa.


Hãng Honda cho biết lần thu hồi lần này có liên quan tới khoảng 2.033.000 chiếc ô tô thuộc 13 dòng xe, kể cả những mẫu xe được ưa chuộng như Fit và Accord, được sản xuất từ tháng 8/2000 đến tháng 12/2005. Trong số này, có hơn 1 triệu chiếc tại Bắc Mỹ và 668.000 chiếc tại Nhật Bản.

Theo hãng, nguyên nhân của đợt thu hồi lần này là do thiết bị bơm túi khí cho ghế ngồi đằng trước có thể được lắp ráp bằng một bộ phận đẩy được chế tạo không đúng cách, có thể khiến bộ phận đựng bơm bị gãy trong trường hợp ô tô bị đâm, gây ra nguy cơ cháy hoặc làm bị thương hành khách.

Trước đó, hãng Toyota cũng thu hồi hàng triệu chiếc ô tô trên toàn cầu bởi lỗi túi khí tương tự sau khi một khách hàng Nhật Bản khiếu nại ghế đằng trước của xe ông bị bốc cháy do lỗi này.


TTXVN/Tin tức
GM tiếp tục đối mặt với "cơn bão" thu hồi xe
GM tiếp tục đối mặt với "cơn bão" thu hồi xe

Ngày 16/6, tập đoàn chế tạo ôtô lớn nhất thế giới- General Motors (GM) của Mỹ lại tiếp tục phát thông báo cho thu hồi hàng triệu xe có lỗi kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng người sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN