Hàn Quốc lập Bộ An toàn Công cộng và An ninh

Ngày 19/11, Hàn Quốc đã chính thức ra mắt Bộ An toàn Công cộng và An ninh với mục đích ngăn ngừa các thảm họa như vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa qua làm hơn 300 người thiệt mạng.

Một nhân viên chính phủ Hàn Quốc đi ngang qua tấm biển Bộ An toàn Công cộng và An ninh. Ảnh: AP


Phát biểu tại lễ ra mắt, Thủ tướng Chung Hong-won lưu ý Bộ An toàn Công cộng và An ninh cần sớm thiết lập một hệ thống ứng phó thảm họa hiệu quả và toàn diện. Bộ mới cũng sẽ đảm nhiệm các công việc của văn phòng thảm họa quốc gia và hợp nhất một số công việc của Bộ An ninh và Hành chính công.

Bộ An toàn Công cộng và An ninh đi vào hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch tái cơ cấu của Chính phủ Hàn Quốc, trong đó có việc giải thể lực lượng bảo vệ bờ biển và chuyển giao công việc của đơn vị này cho bộ mới nói trên và cơ quan cảnh sát quốc gia. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã phải hứng chịu những chỉ trích gay gắt của dư luận vì cách ứng phó chậm chạp và thiếu chuyên nghiệp trong vụ chìm phà Sewol.



T.N (theo AP)
Hàn Quốc dừng tìm kiếm các nạn nhân phà Sewol
Hàn Quốc dừng tìm kiếm các nạn nhân phà Sewol

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà Sewol, gần 7 tháng sau thảm họa cướp đi sinh mạng của hơn 300 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN