Hàn Quốc lập ủy ban điều tra toàn diện vụ phà Sewol

Ngày 7/11, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật thiết lập một cuộc điều tra toàn diện và độc lập về vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4, qua đó chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài nhiều tháng làm gián đoạn phần lớn hoạt động của cơ quan lập pháp nước này.

Tưởng niệm các nạn nhân vụ chìm phà Sewol ở Ansan. Ảnh: AFP/TTXVN


Dự luật trên kêu gọi thành lập một đoàn luật sư độc lập và một ủy ban gồm 17 thành viên để tiến hành một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng, đồng thời buộc tội những người có trách nhiệm trong vụ chìm phà trên. Được biết, ủy ban này cũng sẽ có sự tham gia của 3 thành viên trong số các gia đình nạn nhân.

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Hàn Quốc cũng đã thông qua một dự luật cho phép chính phủ nước này đặt lực lượng tuần duyên dưới sự quản lý của một bộ mới chuyên giám sát sự an toàn của người dân.


T.N (theo AFP)
Dự luật đặc biệt về thảm họa phà Sewol sắp được thông qua
Dự luật đặc biệt về thảm họa phà Sewol sắp được thông qua

Các chính đảng tại Hàn Quốc đã đạt thỏa hiệp nhằm tạo điều kiện cho việc bỏ phiếu thông qua Dự luật đặc biệt về vụ chìm phà Sewol trong phiên họp tòa thể quốc hội vào ngày 7/11 sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN