Hàn Quốc quyết định giải thể lực lượng tuần duyên

Quốc hội Hàn Quốc ngày 7/11 đã phê chuẩn kế hoạch giải thể lực lượng tuần duyên sau khi nảy sinh làn sóng chỉ trích lực lượng này không thể giải cứu hàng trăm hành khách trong vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa qua.


Sau vụ thất bại cứu người trong tai nạn chìm phà Sewol, lực lượng tuần duyên của Hàn Quốc bị dư luận chỉ trích nặng nề.


Nhà chức trách Hàn Quốc cho rằng nếu lực lượng tuần duyên hành động nhanh hơn và quyết liệt hơn ở giai đoạn phà Sewol bắt đầu chìm thì có thể đã cứu được thêm nhiều người. Với tỷ lệ 146 phiếu thuận và 76 phiếu chống, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch chuyển giao trách nhiệm của lực lượng tuần duyên cho Cơ quan cảnh sát quốc gia và thành lập một cơ quan an toàn quy mô lớn hơn. 


Là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ qua, vụ chìm phà Sewol đã khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó phần lớn nạn nhân là học sinh đang du lịch tới một hòn đảo nghỉ dưỡng.


T.N

Nhật viện trợ cho Philippine 10 tàu tuần duyên
Nhật viện trợ cho Philippine 10 tàu tuần duyên

Philippine sẽ tiếp nhận 10 tàu tuần duyên do Nhật Bản viện trợ trong khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng tới. Manila kỳ vọng vào sự trợ giúp của Tokyo để tăng cường khả năng phòng thủ trước tham vọng lấn chiếm biển đảo của Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN