Giới trẻ Thái 'cầu cứu' thầy bói trên mạng để tránh mắc COVID-19

Anh Dhidhaj Sumedhsvast, đang theo học thạc sĩ ở Thái Lan, vốn không tin vào bói toán hay sức mạnh siêu nhiên cho đến khi đại dịch COVID-19 xảy ra cách đây 2 năm.

Giờ đây, anh Dhidhaj đã thay đổi rõ rệt. Người đàn ông 30 tuổi này thường xuyên đi xem bói, đeo bùa may mắn và cài đặt ảnh những lá bài tarot làm hình nền điện thoại.

Sau khi cầu khấn Thần của cải Kubera trong thần thoại Hindu, Dhidhaj chia sẻ: “Đại dịch đã mang đến rất nhiều bất ổn và chúng ta cảm thấy lo lắng. Kể từ khi tôi có niềm tin, tôi cảm thấy an toàn hơn. Trong khi những người khác bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và mất việc làm hoặc thu nhập, thì tôi không như vậy. Vì vậy, tôi ngày càng tin tưởng vào nó”. 

Chú thích ảnh
Điện thoại cài hình nền là những lá bài chiêm tinh. Ảnh: Reuters

Tương tự Dhidhaj, nhiều người trẻ tuổi ở Thái Lan đang rất ưa chuộng việc xem bói cùng những hình thức bói toán khác.

Đáng chú ý, đại dịch đã tạo đà cho hoạt động xem bói ở Thái Lan phát triển trên các phương tiện truyền thông xã hội, cũng như giúp các thầy bói tiếp cận được nhiều đối tượng hơn.

Pimchat Viboonthaninkul, một thầy bói 26 tuổi hành nghề trực tuyến, lý giải rằng trong thế giới đầy rẫy biến động như hiện nay, con người cần có những điểm tựa về tinh thần. Cô cũng là người đồng sáng lập  dịch vụ Mootae World – khởi đầu trào lưu cài hình nền điện thoại bằng ảnh bài tarot vào năm ngoái.

Giải tỏa căng thẳng 

Chiêm tinh học và các hình thức bói toán như xem chỉ tay, bói bài hay thuật số từ lâu đã phổ biến trong nền văn hóa Thái Lan. 

Theo kết quả nghiên cứu năm 2021 của Đại học Quản lý Mahidol (CMMU), khoảng 78% dân số quốc gia Đông Nam Á này tin vào sức mạnh siêu nhiên. Họ thường xuyên tham khảo ý kiến của các thầy phong thủy hay đeo bùa hộ mệnh của các nhà sư.

Theo A Duang – hãng khởi nghiệp sở hữu ứng dụng xem bói cùng tên, ngành bói toán của Thái Lan ước tính thu hút khoảng 5 tỷ baht (340 tỷ đồng) chi tiêu mỗi năm kể từ khi đại dịch bắt đầu. Ứng dụng này đã đạt nửa triệu người dùng với độ tuổi chủ yếu từ 18-30 tuổi. 

A Duang hợp tác với khoảng 7.000 thầy bói và sẽ mở dịch vụ xem bói trực tuyến hàng ngày. Người dùng có thể chi từ 10 đến 100 baht để được tư vấn ngắn gọn. Ngoài ra, họ cũng có thể đặt lịch xem bói riêng với mức phí cao hơn. 

Giám đốc điều hành A Duang, bà Kittikhun Yodrak cho biết mức chi tiêu trung bình của mỗi người dùng đã tăng gấp 5 lần lên khoảng 500 baht hàng tháng kể từ khi ứng dụng được ra mắt năm 2019.
Theo bà Jomkhwan Luenglue, thành viên hội đồng của Hiệp hội Tâm lý Thái Lan, xu hướng này phản ánh một "điểm đột phá" về mức độ căng thẳng khiến nhiều người phải tìm kiếm câu trả lời nhanh chóng từ người khác thay vì tự quyết định. 

Bà Jomkhwan nói: “Đó là một cách để sơ cứu tinh thần. Nhưng nó có thể gây nguy hiểm đến khả năng tự quyết định về lâu về dài”. 

Chú thích ảnh
Các thầy bói phát sóng trực tiếp buổi đọc lá bài rên một nền tảng trực tuyến ở Bangkok. Ảnh: Reuters

Làn gió mới

Các sản phẩm kỹ thuật số mới nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân Thái Lan cũng ghi nhận sự bùng nổ. Nhà sản xuất hình nền điện thoại di động Mootae World đã tạo ra hàng chục nghìn hình ảnh - mỗi hình có các lá bài tarot và biểu tượng khác nhau – để khách hàng cài đặt làm hình nền điện thoại.

Với giá 249 baht, khách hàng sẽ nhận được hình nền thiết kế riêng theo vị trí ngôi sao chiếu mệnh của họ khi sinh ra, cùng với những mong muốn của họ, bất kể là tài chính hay tình duyên. 

Bùa hộ mệnh theo kiểu truyền thống của Phật giáo - thường là hình ảnh của các nhà sư hoặc Đức Phật được làm từ đồng, thau hoặc vàng - cũng có sẵn dưới dạng mã thông báo không thể thay thế (NFT). Trước tiên, mỗi lá bùa hộ mệnh kỹ thuật số sẽ được in trên giấy để các nhà sư ở tỉnh Surin – nơi nổi tiếng về bùa hộ mệnh của Thái Lan - ban phước.

Dự án Crypto Amulets của Thái Lan đã bán được khoảng 3.000 NFT như vậy kể từ khi ra mắt vào năm 2021. Mỗi NFT có giá khoảng 2.000 baht trên nền tảng vũ trụ ảo Ethereum và Solana. 

Ông Ekkaphong Khemthong, chủ sở hữu Crypto Amulets cho biết: “Chúng tôi từng đeo bùa hộ mệnh quanh cổ, nhưng bây giờ chúng tôi còn có cả những chiếc NFT trong điện thoại”.

Các thương hiệu kinh doanh chính thống đang công nhận sức hút từ ngành xem bói ở Thái Lan với những tín đồ trẻ tuổi có thu nhập ổn định.

Tháng trước, Mootae World đã quảng bá gói bảo hiểm Cigna Corp đặc biệt khai thác vào khía cạnh “năm hạn" của chiêm tinh học để mời gọi khách hàng. Theo từng năm, những người có tuổi trùng với con giáp năm đó sẽ hứng chịu vận xui từ thần Thái Tuế, khiến mọi công việc đều bị ảnh hưởng xấu. 

Bà Muratha Junyaworalug, trưởng nhóm nghiên cứu của CMMU, nhấn mạnh: "Một xu hướng tiếp thị mới đã xuất hiện. Các xu hướng luôn thay đổi, nhưng niềm tin vào sức mạnh siêu nhiên là điều không đổi trong xã hội Thái Lan. Tất cả các thương hiệu đều muốn thâm nhập vào thị trường này”. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Reuters)
83 ngày đau đớn của người bị nhiễm phóng xạ nặng nhất thế giới
83 ngày đau đớn của người bị nhiễm phóng xạ nặng nhất thế giới

Sau sự cố định mệnh tại nhà máy điện hạt nhân Tokaimura năm 1999, anh Hisashi Ouchi bị ăn mòn gần hết phần da trên cơ thể và khóc ra máu cho đến tận khi trút hơi thở cuối cùng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN