Elizabeth II, người già không phải là người ra đi

Nữ hoàng Beatrix của vương quốc Hà Lan, ở tuổi 75, vừa qua đã quyết định nhường lại ngai vàng cho con trai trưởng, Thái tử Willem-Alenxander. Vậy tại sao ở tuổi bát tuần, Nữ hoàng Elizabeth II của nước Anh vẫn chưa đưa ra một quyết định tương tự?

 

Nữ hoàng Elizabeth II đang được dân chúng yêu mến hơn bao giờ hết.

Nếu như ở Hà Lan việc truyền lại ngôi đã trở thành một “thông lệ hoàng gia” mà các thế hệ nắm giữ vương quyền đều tuân thủ, thì câu chuyện chuyển giao quyền lực ở Anh lại không giống như vậy. Quê hương của cách mạng công nghiệp thế giới thế kỉ 18 có những luật lệ riêng của nó.


Những trang sử của Hoàng gia Anh cho chúng ta 2 manh mối đầu tiên lí giải tại sao Nữ hoàng Elizabeth II vẫn tiếp tục đội chiếc vương miện trên đầu. Đầu năm 1788, Vua George III (trị vì từ 1760 - 1820) xuất hiện các triệu chứng của bệnh rối loạn quá trình chuyển hóa năng lượng. Đầu năm 1810, những tác động của nó lên hệ thần kinh đã khiến ông hoàn toàn phát điên. Thế nhưng, ngay cả khi ông sống trong cảnh mù lòa và ốm yếu, ngai vàng vẫn ở lại với ông suốt 10 năm sau cho đến lúc băng hà. Suốt khoảng thời gian đó, con trai ông, người đứng ra cáng đáng công việc triều chính vẫn chỉ là hoàng tử của Vương quốc Anh. George III không phải là ví dụ duy nhất. Cũng giống như trường hợp của bác mình, mặc dù mắc phải nhiều bệnh tật vào những năm cuối đời: suy giảm thị lực, mất ngủ và phong thấp, Nữ hoàng Victoria vẫn trị vì từ năm 1837 đến 1901 và chỉ có cái chết mới lấy quyền lực khỏi tay bà. Có thể thấy, ở Anh, quyền lực chỉ “ra đi” khi thân thể đã về với cát bụi.


Thứ hai, nhắc đến việc thoái vị ở Anh là nhắc đến những tháng ngày đen tối nhất của lịch sử hoàng gia với cuộc khủng hoảng chính trị năm 1936, dưới thời Vua Edward VIII. Bất chấp những phản đối xét về khía cạnh tôn giáo, luật pháp, chính trị, cho đến những vấn đề đạo đức, ông vẫn quyết định từ bỏ ngai vàng để kết hôn với người phụ nữ mà ông dành trọn tình yêu. Hoàng gia Anh chỉ cho phép điều đó xảy ra duy nhất một lần trong lịch sử mà thôi.


 

Nữ hoàng Elizabeth II đang được dân chúng yêu mến hơn bao giờ hết.

 

Lí do thứ ba xuất phát từ chính bản thân Nữ hoàng Elizabeth II. Khi nhận chức ở tuổi 25 sau cái chết của cha mình, Elizabeth đã nghẹn ngào: “Giờ đây, tôi đang quá rối bời nên không biết giãi bày gì hơn ngoài việc hứa rằng tôi sẽ luôn luôn cống hiến, như cha tôi đã từng làm, để mang hạnh phúc và ấm no đến cho thần dân của tôi”. Elizabeth đã diễn đạt chính xác những gì bà nghĩ khi nói “Tôi sẽ luôn luôn cống hiến”. 60 năm sau, ở tuổi 86, vị Nữ hoàng đáng kính vẫn cần mẫn duy trì một lịch trình làm việc dày đặc. Chính bà nhìn nhận việc làm Nữ hoàng là công việc suốt đời.


Kể từ ngày nắm giữ vương quyền, Nữ hoàng Elizabeth II đã góp phần vào việc thay đổi bộ mặt của một đế chế Anh già cỗi sang một khối thịnh vượng chung tươi mới và giàu sức sống hơn. Hơn sáu thập kỉ vững vàng giữ quyền lực trong tay, Elizabeth II đã chứng kiến đủ mọi thay đổi và phát triển to lớn trong đất nước. Song song với việc xử lí công việc của một Nữ hoàng, Elizabeth II còn là người tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cho đến nay, bà đã hỗ trợ cho hơn 600 hoạt động từ thiện và tổ chức khác nhau.


Quan trọng hơn cả, bà đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo khôn ngoan và tài giỏi, cũng như một vị Nữ hoàng được thần dân yêu mến và tôn kính. Theo một đợt khảo sát vào tháng 5/2012, tỉ lệ ủng hộ hoàng gia ở những người trưởng thành tại Anh đạt mức cao nhất trong lịch sử.


Ở Anh, để có và duy trì được quyền lực của hoàng gia, có 3 yếu tố cần được đáp ứng: Thứ nhất là giữ vững hình ảnh, tác phong của một người thuộc hoàng tộc, thực thi những công việc phải thực thi. Thứ hai, phải luôn hướng đến thành công và vinh quang trên mọi phương diện. Thứ ba, không bao giờ lùi bước, cho dù ở trong hoàn cảnh nào và phải đối mặt với điều gì. Cả ba yếu tố đó, Elizabeth II vẫn đang hội đủ.


Như vậy, với những gì lịch sử đã ghi nhận và những thành tích xuất sắc mà Elizabeth II đã làm được, chưa có lí do gì vị Nữ hoàng này sẽ nhường ngôi sớm.


Anh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN