Độc đảo thành phố quy hoạch theo hình 'bát quái' ở Trung Quốc

Được quy hoạch theo cấu trúc hình bát quái vô cùng độc đáo, hạt Tekesi ở khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) đã khiến đèn giao thông trở nên lỗi thời.

Chú thích ảnh
Hạt Tekesi lung linh vào ban đêm được chụp từ trên cao. Ảnh: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), “bát quái” là khái niệm phức tạp của vũ trụ học Đạo giáo, được hiểu nôm na là 8 biểu tượng đặc trưng của vũ trụ - gồm thiên văn, địa lý, giải phẫu học, võ thuật, y học và các lĩnh vực khác. Thuật ngữ này cũng đóng vai trò quan trọng trong phong thủy và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của con người.

Tuy nhiên, biểu tượng bát quái chưa từng được sử dụng để quy hoạch cả một thành phố. Và hạt Tekesi, khu vực 150.000 dân ở khu tự trị Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc, đã trở thành ngoại lệ.

Chú thích ảnh
Ảnh: O.C

 Được thành lập từ năm 1937, hạt Tekesi nhanh chóng trở nên nổi tiếng bởi được quy hoạch vô cùng độc đáo - theo hình bát quái. Trung tâm của thành phố này tỏa ra 8 con phố lớn, nối với 4 đường vành đai bao quanh, mở rộng từ trung tâm đến ngoại ô thành phố. Tổng cộng, Tekesi có 64 con phố, mỗi con phố được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng với màu sắc khác nhau, khiến thành phố trông rất đẹp mắt.

Trong những năm gần đây, hạt Tekesi đã trở nên nổi tiếng khi có rất nhiều du khách tò mò muốn tìm hiểu về cách quy hoạch của thành phố. Năm 2014, chính quyền địa phương đã ra mắt các dịch vụ tham quan thành phố bát quái từ trên không và thu hút nhiều người đến khám phá.

Chú thích ảnh
Tekesi được xây dựng theo hình bát quái. Ảnh: O.C

Ngoài cách quy hoạch tuyệt đẹp, Tekesi còn được biết đến là thành phố không có đèn giao thông. Một số nguồn tin cho biết trước đây, thành phố này cũng được lắp đặt hệ thống tín hiệu này, nhưng nhà chức trách thấy rằng đó không còn cần thiết nữa nên đã gỡ đi từ năm 1996. Lý do là vì thành phố được xây dựng theo sơ đồ bát quái nên không bao giờ bị tắc đường.

Chú thích ảnh
Ảnh: O.C
Chú thích ảnh
Ảnh: O.C

Tuy nhiên, bản tin của CCTV gần đây cho biếtdo người dân ở Tekesi ngày càng sử dụng nhiều phương tiện cá nhân, nên cũng khó duy trì tình trạng không tắc đường. Vì vậy, tại một số điểm giao cắt, gần như phải luôn có cảnh sát giao thông điều hướng để đảm bảo việc đi lại được thông suốt. Ngoài ra, dù không có cột đèn giao thông cố định nhưng vào những giờ cao điểm, hạt Tekes cũng có những cột đèn giao thông di động được đặt ở những điểm đông đúc để tránh tắc đường.

Vân Khánh/Báo Tin tức
Lần đầu tiên phát hiện dấu chân khủng long tại Lạc Sơn, Trung Quốc
Lần đầu tiên phát hiện dấu chân khủng long tại Lạc Sơn, Trung Quốc

Các nhà cổ sinh vật học đã xác nhận rằng những dấu vết mà một thực khách phát hiện trong sân của một nhà hàng ở tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc) là dấu chân khủng long có niên đại đầu kỷ Phấn trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN