Các công ty bất động sản Trung Quốc nhận thanh toán bằng tỏi, tặng lợn để hút khách mua nhà

Từ việc chấp nhận thanh toán bằng lúa mì hoặc tỏi đến tặng hẳn một con lợn, các chiêu thu hút khách hàng bất thường này đang phản ánh tình trạng “ế ẩm” đáng báo động của ngành bất động sản tại Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Công ty Poly Real Estate cam kết tặng con lợn 100 kg cho khách hàng mua dự án căn hộ tại tỉnh Giang Tô. Ảnh: CNN 

Theo kênh truyền hình CNN, doanh số bán hàng trong ngành này đã sụt giảm một cách đáng kể từ khi tập đoàn bất động sản không lồ Evergrande vỡ nợ vào năm ngoái do nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Trong một quảng cáo chiến dịch gần đây đăng trên tài khoản WeChat, Central China Real Estate – công ty phát triển bất động sản lớn nhất tỉnh Hà Nam – cho biết họ sẽ chấp nhận thanh toán một phần bằng lúa mì cho khách mua căn hộ ở huyện Minquan.

Đối với một căn hộ dao động từ 100.000 đến 124.000 USD, khách mua có thể trả 24.000 USD bằng lúa mì.

Trong một quảng cáo riêng rẽ vào tháng trước, công ty cung cấp dịch vụ bất động sản Leju cho hay họ sẵn sàng chấp nhận khách mua thanh toán bằng tỏi khimua dự án căn hộ ở huyện Qi.

“Nhân vụ mùa tỏi mới, công ty đã đưa ra quyết định hỗ trợ cho những người nông dân trồng tỏi ở huyện Qi. Chúng tôi đang giúp đỡ những người nông dân này với tất cả tình yêu và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho họ mua nhà”, công ty viết trên WeChat vào cuối tháng 5. Tỉnh Hà Nam là thủ phủ sản xuất lùa mì và tỏi tại Trung Quốc.

Mặc dù các đoạn quảng cáo trên đã được Central China Real Estate xóa khỏi nền tảng song chiến dịch vẫn trở thành một đề tài thu hút bình luận cư dân mạng.

“Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy nhu cầu về nhà ở của Trung Quốc đang thấp như thế nào?”, một cư dân mạng bày tỏ.

Không chỉ thay thế phương thức thanh toán, nhiều nhà đầu cơ bất động sản cũng nảy ra nhiều sáng kiến để thúc đẩy doanh số bán nhà.

Poly Real Estate, một trong những công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc, thông báo sẽ tặng khách con lợn 100 kg nếu mua nhà trong dự án ở thành phố Liên Vân Cảng tỉnh Giang Tô. Công ty thậm chí còn đề nghị giết mổ lợn hộ khách.

Theo giá thị trường, giá một con lợn 100 kg là khoảng 1.630 nhân dân tệ (242 USD). Trong khi đó, giá một căn hộ thuộc dự án của Poly Real Estate nằm trong khoảng 184.000 đến 260.000 USD.

Thịt lợn là loại thịt được ưa chuộng nhất ở Trung Quốc. Đây cũng là quốc gia sản xuất và tiêu thụ nhiều thịt lợn nhất trên thế giới.

Thị trường bất động sản của Trung Quốc đang rơi vào tình trạng sụt giảm nghiêm trọng do chịu tác động của nền kinh tế tăng trưởng chậm, các biện pháp hạn chế dịch COVID-19 nghiêm ngặt và cuộc khủng hoảng nợ đang lan rộng trong nhóm các nhà phát triển. Dữ liệu chính thức cho thấy trong 5 tháng đầu năm, doanh số bán nhà đã giảm 31,5%.

Một cuộc khảo sát gần đây của China Real Estate Information chỉ ra rằng tính đến tháng 5, doanh số bán hàng của 100 nhà phát triển bất động sản hàng đầu của Trung Quốc đã giảm 59% so với một năm trước.

Các nhà chức trách đã tăng cường nỗ lực phục hồi hoạt động mua bán nhà bằng cách giảm lãi suất thế chấp và nới lỏng các quy định về mua nhà.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo CNN)
Người dân Hong Kong đổ xô đăng ký mua nhà 17m2
Người dân Hong Kong đổ xô đăng ký mua nhà 17m2

Cơ quan Quản lý Nhà ở Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã nhận được tổng cộng 17.000 hồ sơ nộp trực tuyến trong ngày đầu mở bán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN