Độc đáo kiểu tóc virus SARS-CoV-2 tại Kenya

Tại một hiệu cắt tóc ở Kenya, hai bé gái được tư vấn tạo kiểu tóc virus SARS-CoV-2. Đây được coi là kiểu tóc mới và độc đáo nhất tại quốc gia này.

Chú thích ảnh
Martha Apisa, 12 tuổi, tạo kiểu tóc virus SARS-CoV-2 tại hiệu cắt tóc Mama Brayo ở Kibera, Kenya. Ảnh: Reuters

Các nhà tạo mẫu tóc ở Kibera – khu ổ chuột lớn nhất Kenya – đã sáng tạo ra một kiểu tóc mới - được thiết kế để mô phỏng hình ảnh của virus SARS-CoV-2 dưới kính hiển vi.

Chú thích ảnh
hình ảnh của virus SARS-CoV-2 dưới kính hiển vi. Ảnh: EPA-EFE/CDC

Đây là kiểu tóc mới nhất của ngành dịch vụ đang phải vật lộn để thu hút khách hàng khi các biện pháp giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến lượng khách và thu nhập của các hiệu cắt tóc.

Để có được kiểu tóc này, 3 thợ cắt tóc tại hiệu Mama Brayo phải bắt đầu chia tóc khách hàng thành 10 phần. Sau đó, họ xoắn tóc lại và quấn từng phần bằng các sợi dây đen dày, tạo kiểu để tóc có thể dựng lên bất chấp tóc nặng đến mức nào. Thành quả của họ là những bộ tóc giống với hình ảnh mô phỏng virus SARS-CoV-2 trên kính hiển vi.

Chú thích ảnh
Martha Apisa, 12 tuổi và Stacy Ayuma, 8 tuổi, được tạo kiểu tóc virus SARS-CoV-2 tại hiệu Mama Brayo ở khu ổ chuột Kibera, thủ đô Nairobi, Kenya. Ảnh: Reuters

“Kiểu tóc này rất đơn giản và chi phí làm tóc cũng rất rẻ. Để sở hữu kiểu tóc này, khách hàng chỉ phải trả chưa đến 1 USD”, nhà tạo mẫu tóc Diana Andayi cho biết.

Chú thích ảnh
Tạo kiểu tóc virus SARS-CoV-2 tại Kenya chỉ với 1 USD. Ảnh: Reuters

Tại Kenya, các hiệu làm tóc vẫn được phép hoạt động trước các biện pháp hạn chế của chính phủ nước này. Tính đến ngày 8/5, Kenya đã ghi nhận 607 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 29 người tử vong. Đại dịch COVID-19 cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia Đông Phi này, đặc biệt là những người lao động không chính thức có tiền lương thấp.

“Cuộc sống của chúng tôi giờ đây vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải chăm chỉ kiếm sống mỗi ngày để có thêm thu nhập”, Andayi nói.

Chủ sở hữu hiệu cắt tóc Leunita Abwala cho biết trước khi dịch COVID-19 bùng phát, mỗi ngày cô có thể kiếm được khoảng 28 USD. Còn hiện tại, họ chỉ kiếm được ¼ số tiền đó. Cô hy vọng kiểu tóc mới có thể thu hút khách hàng nhằm thúc đẩy việc kinh doanh.

Hải Vân/Báo Tin tức
Hiệu cắt tóc Ireland bị cấm tới tháng 7, khách trả 5 triệu đồng cho một lần cắt chui
Hiệu cắt tóc Ireland bị cấm tới tháng 7, khách trả 5 triệu đồng cho một lần cắt chui

Do tới 20/7 các hiệu cắt tóc mới được mở cửa nên nhu cầu cắt tóc chui trên chợ đen ở Ireland tăng vọt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN