Cuba áp giá trần lương thực, thực phẩm

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ Tài chính và Giá cả Cuba (MFP) vừa cho đăng Công báo quyết định số 136/16, quy định áp dụng từ ngày 2/5 tới mức giá trần cho một số sản phẩm lương thực, thực phẩm do các Hợp tác xã phi nông nghiệp (mô hình kinh doanh tập thể ngoài nhà nước) kinh doanh.

Theo bà Margarita Acosta Rodríguez, Cục trưởng Chính sách giá cả, biện pháp này góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Cuba đối với những sản phẩm nhạy cảm có tác động lớn tới đời sống nhân dân.

Ảnh minh họa.

Ngoại trừ các địa điểm chuyên phục vụ khách du lịch nước ngoài, các cơ sở kinh doanh nói trên không được nâng giá quá 20% các mặt hàng thực phẩm so với mức giá bán lẻ trong hệ thống nhà nước (riêng mặt hàng thịt gà là 30%).

Trước đó, MFP cũng đã ban hành quyết định 124, quy định mức giá trần cho sản phẩm nước giải khát, bia, rượu và thuốc lá sản xuất trong nước.

Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều ý kiến bất bình trong dân chúng Cuba trước tình trạng đầu cơ và nâng giá quá mức các mặt hàng lương thực thực phẩm vốn vẫn nhiều khi khan hiếm trên thị trường ngoài hệ thống phân phối bao cấp của Cuba, trong bối cảnh đa số đồng lương của người dân Cuba vẫn còn eo hẹp.

Những ý kiến này đã được đề cập trong kỳ họp Quốc hội gần nhất, và nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ phải có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động kinh doanh trên.
TTXVN/Tin Tức
Cuba trước giai đoạn phát triển mới
Cuba trước giai đoạn phát triển mới

5 năm qua đã khẳng định quyết tâm của Cuba đẩy mạnh phát triển kinh tế, mở cửa với thế giới bên ngoài thông qua các quyết sách táo bạo và mạnh mẽ trong chính sách đối nội và đối ngoại, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN