Chân dung vị Tổng thống gốc thổ dân lãnh đạo 3 nhiệm kỳ tại Bolivia

Trưởng thành trong sự thiếu thốn ở vùng cao Bolivia, từng là một người chăn lạc đà, nhạc công, cầu thủ bóng đá và là nông dân trồng coca trước khi trở thành vị Tổng thống gốc thổ dân đầu tiên tại Bolivia, ông Evo Morales đã nhận được sự tín nhiệm lớn của người dân và sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ thứ ba.

Tổng thống Bolivia Evo Morales.


Sau gần 9 năm nắm giữ cương vị lãnh đạo Bolivia, ông Morales đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc đổi mới giúp biến đối đất nước từng là nơi nghèo nhất Mỹ La tinh phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.

Vị Tổng thống 54 tuổi này đặc biệt được người dân Bolivia yêu quý và tín nhiệm, có tới 65% thổ dân cho biết họ ủng hộ ông Morales. Bolivia đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể dưới sự lãnh đạo của ông Morales, điển hình là xây dựng được công trình quy mô như cáp treo cao nhất thế giới hay phóng vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo và những thành tựu đột phá trong cuộc chiến chống lại nghèo đói.

Trên chính trường, ông Morales được đánh giá là người thẳng thắn và dứt khoát. Năm 2008, ông quyết định trục xuất đại sứ Mỹ và các đặc vụ thuộc Cơ quan Chống ma túy Mỹ vì lý do họ can thiệp vào công việc nội bộ của Bolivia.

Ông Morales trải qua tuổi thơ với những ngày cần mẫn trên cánh đồng phụ giúp bố mẹ hoặc rong ruổi chăn lạc đà tại ngôi làng ở Oruro, phía tây Bolivia. Từ nhỏ, ông đã cảm nhận được tác động của đói nghèo với người dân Bolivia khi 4 trong 6 anh chị em của ông lần lượt tử vong do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

Ông Morales (giữa) tham gia một lễ hội của thổ dân Bolivia.


Từ nhỏ, ông Morales chỉ sử dụng tiếng Aymara của thổ dân bản địa và đi học trong một thời gian ngắn, khi trưởng thành ông từng gặp nhiều khó khăn trong việc nói tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ phổ biến tại Bolivia.

Đầu những năm 1980, ông Morales chuyển đến một vùng trông cây coca (được sử dụng làm thuốc và đồ uống tại Bolivia) rồi bắt đầu chơi kèn trumpet và tham gia câu lạc bộ bóng đá, từ đó ông có cơ hội chu du khắp đất nước Bolivia.

Không lâu sau, ông Morales trở thành lãnh đạo nghiệp đoàn nông dân trồng coca và dẫn đầu nhiều cuộc biểu tình phản đối lập luận của Mỹ cho rằng việc trồng coca là hành động kinh doanh ma túy (lá của cây coca được sử dụng để sản xuất chất ma túy cocain).

Năm 2002, ông Morales tham gia tranh cử Tổng thống Bolivia nhưng không thành công. Năm 2005, ông Morales tiếp tục tham gia tranh cử và giành chiến thắng với 54% số phiếu bầu.

Ôg Morales có mối quan hệ rất thân thiết với các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh như Fidel Castro và Hugo Chavez. Ông Morales từng chia sẻ rằng đối với ông, lãnh tụ Cuba Fidel Castro luôn là một người hùng.

Ông Morales rất thân thiết với lãnh tụ Cuba Fidel Castro...


... và lãnh đạo Venezuela Hugo Chavez.


Ông Morales được đánh giá là người giản dị và luôn kiên định với phong cách riêng. Hầu như ông Morales không sử dụng trang phục đắt tiền, hình ảnh ông tham dự hội nghị quốc tế trong chiếc áo len kẻ hay chiếc áo khoác không cà vạt vô cùng phổ biến.

Nổi tiếng là người hết mình vì công việc và mẫn cán, ông Morales thường bắt đầu ngày làm việc từ 5 giờ sáng và liên tục di chuyển khắp đất nước.

Ông Morales luôn kín đáo về đời sống riêng, tuy nhiên truyền thông cũng tiết lộ ông Morales hiện sống độc thân với 2 người con trưởng thành, và ông đã kết hôn hai lần. Ông Morales từng vui vẻ chia sẻ: “Tôi đã kết hôn với đất nước Bolivia”.

Ông Morales thường dành thời gian rảnh rỗi cho niềm đam mê cho bóng đá, thậm chí trong năm nay ông đã ký hợp đồng chơi cho một câu lạc bộ địa phương có tên Sport Boys, theo đó ông sẽ tham gia đội hình thi đấu khi lịch trình của ông cho phép.

Vị Tổng thống được người Bolivia gọi với cái tên “El Evo” cho biết sẽ giã từ sự nghiệp chính trị ở tuổi 60 và mở một nhà hàng khi nghỉ hưu.


H.Linh (Theo AFP)

Tổng thống Morales tiếp tục lãnh đạo Bolivia
Tổng thống Morales tiếp tục lãnh đạo Bolivia

Theo kết quả các cuộc thăm dò ngoài hòm phiếu, Tổng thống theo đường lối cánh tả của Bolivia Evo Morales thu được khoảng 60% phiếu bầu và giành chiến thắng dễ dàng trước 4 đối thủ trong cuộc tổng tuyển cử ngày 12/10, trở thành tổng thống đầu tiên lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này ba nhiệm kỳ liên tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN