Cẩn thận với nhà vệ sinh 'trong suốt'!

Những vị khách lắm tiền thuê phòng tại Standard Hotel - khách sạn hạng sang ở Manhattan (New York, Mỹ) đều rất hài lòng khi sử dụng dãy nhà vệ sinh ở tầng 18, bởi hệ thống kính chạy từ trần xuống đến sàn gần sát bồn cầu cho họ cơ hội vừa “thư giãn bản thân” vừa nhìn ngắm cảnh người xe nườm nượp sôi động bên dưới.

Standard Hotel lộng lẫy với dãy nhà vệ sinh "trong suốt" ở phía trên.

Nhưng những nhà vệ sinh “trong suốt”, không hề có màn che hay biển cảnh báo đối với người sử dụng, này chưa chắc đã mang lại cảm xúc vừa ý cho người đi đường. Sự thật là thật những người đi lại trên đường phố có thể hoàn toàn trông thấy những gì đang diễn ra phía trong những tấm kính.

Cảnh tượng bên trong nhà vệ sinh bị nhìn thấy khá rõ từ bên ngoài.

Phát hiện gây sốc này đã khiến các vị khách của Standard Hotel choáng váng và thậm chí phẫn nộ khi được biết một số người đi đường khiếm nhã còn lấy máy ảnh chụp lại những cảnh tượng nhạy cảm trong nhà vệ sinh.

 

“Quang cảnh bên ngoài thật thú vị, nhưng cảnh tượng bên trong thật kinh khủng. Tôi thấy mọi người đang vẫy tay với tôi. Nhưng bạn biết rồi đấy, trong tình huống này, chẳng ai muốn người khác nhìn thấy mình” - ông David Langdon, 55 tuổi, du khách đến từ Melbourne (Ôxtrâylia) “trải lòng” trên tờ New York Daily News.


Con gái ông Langdon, cô Belinda Langdon (24 tuổi) cũng “tá hỏa” khi biết được sự cố trên. Từ trước đến giờ, Belinda luôn nghĩ rằng cửa kính của nhà vệ sinh có thể phản chiếu rõ nét cảnh tượng bên ngoài, nhưng không cho phép người bên ngoài nhìn được phía trong. “Thật quá kinh hoàng. Mọi người còn chụp ảnh nữa chứ. Tôi chỉ mong không ai nhận ra tôi trên phố”.

 

Những cảnh tượng bên trong dãy nhà vệ sinh đặc biệt của Standard Hotel được nhìn thấy rõ nhất từ công viên High Line - được xây dựng trên hệ thống đường xe lửa cũ có độ cao khá chênh lệch so với mặt phố thuộc quận Meatpacking của Manhattan.


Người đi đường "sốc" trước những gì đang diễn ra.


Những người quản lý của Standard Hotel từ chối bình luận về vụ việc này.

 

Năm 2008, Standard Hotel được nhận giải thưởng Kiến trúc Đô thị New York dành cho tòa nhà mới xây dựng đẹp nhất trong năm. Trong số những nhân vật nổi tiếng từng nghỉ tại khách sạn này có tài tử Leonardo DiCaprio và nữ minh tinh Cameron Diaz.

 

 

H.H (Theo dailymail)



Người dân Kênia vĩnh biệt nhà vệ sinh “bay”
Người dân Kênia vĩnh biệt nhà vệ sinh “bay”

Đối với người dân sống trong các khu ổ chuột ở thủ đô Nairôbi của Kênia, chỉ có một hoặc hai cách để giải quyết “nỗi buồn”. Một là vào nhà vệ sinh tập thể, hai là dùng nhà vệ sinh “bay”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN