Bang New York (Mỹ) sẽ cấm bán chó, mèo tại các cửa hàng thú cưng

Các cửa hàng bán lẻ thú cưng tại bang New York của Mỹ sẽ bị cấm bán chó, mèo và thỏ kể từ tháng 12/2024, theo một đạo luật mới được Thống đốc bang Kathy Hochul kí ban hành ngày 15/12.

Quyết định này nhằm chấm dứt hoạt động cung cấp động vật từ các trang trại nuôi nhốt động vật trong điều kiện không đảm bảo.

Thống đốc Hochul khẳng định luật mới sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của động vật, ngăn chặn các hành vi ngược đãi động vật hay nhân giống vật nuôi vì mục đích thương mại. Ông khẳng định chó, mèo, thỏ cũng xứng đáng được nuôi dưỡng trong tình yêu thương và được đối xử nhân đạo.

Trước New York, một số bang khác ở Mỹ như California, Illinois và Maryland cũng ban hành các lệnh cấm tương tự.

Các nhóm bảo vệ động vật đã hoan nghênh việc ký thông qua luật trên, cho rằng đây là chiến thắng lịch sử cho cả động vật và người nuôi động vật. Tuy nhiên, dự luật vấp phải sự phản đối từ ngành kinh doanh thú cưng.

Hiện tại số lượng các cửa hàng bán thú cưng tại New York đang giảm, còn khoảng hơn 80 cửa hàng.

Thúc Anh   (TTXVN)
Đưa thú cưng đi châm cứu trị bệnh
Đưa thú cưng đi châm cứu trị bệnh

Châm cứu là một phần của y học cổ truyền Trung Quốc. Hàng trăm năm nay, biện pháp điều trị này không chỉ được áp dụng cho con người, mà còn hữu hiệu đối với cả động vật. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN