40% người Italy muốn rời Eurozone

Mất niềm tin, cuộc sống ngày càng trở nên nghèo hơn và bi quan hơn, cứ hai người thì có một người tuyên bố không đủ tài chính để duy trì cuộc sống cho đến hết tháng, tương tự số người như thế muốn ra nước ngoài kiếm việc làm là bức tranh về người Italy trong năm 2014 qua một điều tra mới công bố của Viện nghiên cứu về chính trị, kinh tế và xã hội châu Âu (Eurispes). 


40% người Italy muốn nước mình rút khỏi Khu vực sử dụng đồng euro.


Năm 2014, số người Italy muốn nước mình rút khỏi Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) để quay trở lại dùng đồng lira như trước kia đã lên đến 40,1%, trong khi một năm trước đó con số này chỉ là 25,7%. Theo kết quả thăm dò, 22,7% số người được hỏi cho rằng cuộc suy thoái kinh tế và đồng euro chỉ có lợi cho người giàu; 90% cho rằng tình hình kinh tế Italy năm 2014 tệ hơn nhiều so với những năm trước đó; 55,7% nói rằng, họ không tin sẽ có những dấu hiệu hồi phục kinh tế, cao hơn con số thăm dò năm ngoái (45,7%).

Suy thoái kinh tế đã làm gia tăng tình trạng bi quan đối với người Italy. 39,5% số người được hỏi cho rằng, sinh ra ở Italy bây giờ là một điều thiếu may mắn, 45,4% cho rằng, chỉ có ra nước ngoài sinh sống và làm việc thì mới có hy vọng có được cuộc sống tốt hơn; 65% sinh viên muốn ra nước ngoài kiếm việc làm sau khi ra trường. 71% số người được hỏi cũng khẳng định rằng, sức mua của họ đã giảm sút đáng kể, do khủng hoảng kinh tế khiến họ phải "thắt lưng buộc bụng" thường xuyên hơn.

Italy hiện tại đang trong cuộc suy thoái kinh tế thứ ba trong vòng sáu năm qua.


Trương Anh Ngọc (P/v TTXVN tại Roma)
Italy chưa bầu được tổng thống
Italy chưa bầu được tổng thống

Sau 3 vòng bỏ phiếu từ 29-30/1, các đại cử tri Italy vẫn chưa bầu được tổng thống mới thay ông Giorgio Napolitano từ chức cách đây hơn 2 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN