Sáng 18/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ ban hành chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo Bộ Tài chính, tình trạng chậm phân bổ kinh phí thường xuyên, vướng mắc về bộ máy sau hợp nhất, thiếu nhân lực cơ sở… là những nguyên nhân khiến tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia bị chững lại.
Sáng 18/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ về một số nội dung của Dự án Luật Đất đai(sửa đổi) và các luật khác có liên quan.
Bộ Xây dựng thông tin: Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Xây dựng ASEAN - Trung Quốc đã diễn ra thành công tốt đẹp tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 15/9. Đoàn đại biểu Bộ Xây dựng Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dẫn đầu đã tham dự và có những đóng góp quan trọng, mang tính xây dựng cao tại Hội nghị; đóng góp tích cực vào thành công chung của Hội nghị Bộ trưởng Xây dựng ASEAN - Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại London, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh với sự tham gia của gần 300 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư đến từ Anh, Việt Nam và quốc tế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện số 167/CĐ-TTg ngày 17/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Sáng 18/9, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu tham dự các hoạt động của Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46).
Ngày 16/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Hội thảo “Tiềm năng và Cơ hội hợp tác Việt Nam - Mercosur 2025” nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Brazil cũng như với các quốc gia Nam Mỹ khác.
Liên quan đến thông tin phóng viên TTXVN phản ánh về việc nhiều cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk chưa nhận được kinh phí hỗ trợ sau sáp nhập, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất bổ sung dự toán để chi trả. Hiện nay, số kinh phí cần thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Đắk Lắk đã tăng so với dự kiến ban đầu.
Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, ngày 16/9, Bộ Tài chính tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh, thu hút sự tham gia của gần 300 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư đến từ Anh, Việt Nam và quốc tế.
Sáng ngày 17/9/2025 (giờ địa phương), tại Luân Đôn – Thủ đô của Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với Thị trưởng Khu tài chính London – Ngài Alastair King. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đại diện tổ chức The City UK và cán bộ Khu tài chính London.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 16/9/2025 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 17/9/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 (Kế hoạch).
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 248/2025/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.
Từ ngày 15-17/9/2025, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), mở ra cơ hội mới cho hợp tác nghị viện, kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Bỉ và EU.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Trong đó, đáng chú ý là các nội dung liên quan đến việc hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, bà Sokmom Nimul - Tổng Giám đốc hãng Thông tấn xã Campuchia AKP - nhận định, trong hoạt động hợp tác giữa hai hãng thông tấn của hai quốc gia láng giềng gần nửa thế kỷ qua, những cột mốc đáng lưu ý nhất diễn ra trong giai đoạn cuối thập niên 1970 và những năm 1980 sau đó.
Theo cố nhà báo Đỗ Phượng, nguyên Tổng giám đốc, Trưởng đoàn chuyên gia TTXVN tại Campuchia (1979-1981), trong những ngày Campuchia mới giải phóng cuối thập niên 1970, guồng máy của hãng Thông tấn quốc gia Campuchia SPK khởi động tốt.
Sau chiến thắng 7/1/1979, ngày Phnom Penh được giải phóng, đất nước Campuchia thoát khi chế độ Kampuchea Dân chủ diệt chủng dưới sự lãnh đạo của lực lượng Khmer Đỏ do Pol Pot đứng đầu, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã thành lập đoàn chuyên gia lên đường làm nhiệm vụ quốc tế giúp hãng Thông tấn quốc gia Campuchia SPK, nay là Thông tấn xã Campuchia AKP.
Chiều 17/9, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.