Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Trong tuần, ngày 14/9, TTXVN đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thông tấn.
Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo TTXVN cho biết, trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự tin yêu của Nhân dân. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người làm báo TTXVN cũng không quản ngại khó khăn, vượt qua mưa bom, bão đạn, duy trì mạch thông tin không ngừng chảy.
Bước vào thời bình, thông tin của TTXVN hòa chung với nhịp sống thời đại, phản ánh sinh động sự phát triển, bứt phá mạnh mẽ của đất nước. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, TTXVN tự hào là cơ quan báo chí 3 lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2001; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2005 và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trao tặng Thông tấn xã Giải phóng vào năm 2020. Những tác phẩm xuất sắc của các phóng viên TTXVN qua các thời kỳ đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và các Giải báo chí cấp quốc gia, quốc tế…
Trước những yêu cầu của tình hình mới, TTXVN tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững giá trị nền tảng, không ngừng đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới, là nguồn cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, tin cậy và phong phú cho hệ thống truyền thông, công chúng trong và ngoài nước, khẳng định vị thế cơ quan thông tấn quốc gia có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô lâm nhấn mạnh, người làm báo TTXVN cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, khẳng định vai trò là những chiến sĩ tiên phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, thông tin sâu rộng đường lối, chính sách, pháp luật và thành tựu phát triển của Việt Nam, góp phần bồi đắp niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội; truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến của cả xã hội cho sự nghiệp phát triển đất nước…
Trước làn sóng chuyển đổi số và sự cạnh tranh khốc liệt của không gian truyền thông toàn cầu, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu TTXVN cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu, bởi dữ liệu là tư liệu sản xuất trong kỷ nguyên số. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu báo chí khoa học, trong đó có trung tâm thông tin tư liệu và kho ảnh quốc gia đặc biệt quý giá hiện có sẽ là nền tảng quan trọng để TTXVN phát triển báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu và góp phần hình thành “bộ nhớ chung” của quốc gia.
Nhấn mạnh, hội nhập quốc tế sâu rộng là một trong những định hướng trọng tâm trong giai đoạn tới của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, TTXVN cần tiếp tục chủ động mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn lớn, các cơ quan báo chí có uy tín trên thế giới, nâng tầm vị thế của TTXVN là hãng thông tấn có uy tín trong khu vực. Bên cạnh việc tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, cần có nhiều giải pháp sáng tạo, hợp tác với các đối tác để tạo ra các sản phẩm thông tin tích cực về sự phát triển của Việt Nam, lan tỏa trên các nền tảng toàn cầu và truyền tải sự phát triển văn minh của nhân loại, của thế giới về với Nhân dân Việt Nam…
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ ra mắt Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trang thông tin điện tử “Đảng cộng sản Việt Nam – Đại hội XIV”
Trong tuần qua, Báo Nhân Dân đã ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Trang thông tin phản ánh kịp thời hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo sự tương tác với công chúng, lưu trữ tư liệu quý giá trên nền tảng số về lịch sử Đảng, văn kiện Đại hội trong và sau khi Đại hội XIV diễn ra, góp phần tạo thành kho tư liệu số quý giá về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng các nội dung của Đại hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Phát biểu tại Lễ ra mắt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" phải là nơi cập nhật chương trình, nội dung, văn kiện, kết quả Đại hội; là kênh phát hành thông cáo báo chí, tài liệu hỏi - đáp, dữ liệu đồ họa, ảnh và video chính thức; đảm bảo chính xác, kịp thời, dễ hiểu; định hướng dư luận; kết nối - tương tác. Vì vậy, mọi nội dung cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền; tuyệt đối không suy đoán; không rò rỉ, không sơ suất; thiết lập lịch công bố rõ ràng; phát hành đồng bộ văn bản, đồ họa, video; cung cấp đồng thời cho báo chí, nền tảng số và các kênh đối ngoại; tiêu chí là “đúng - đủ - nhanh - gọn - hay”. Vận hành bảo mật nhiều lớp; giám sát 24/7; có kịch bản ứng phó với tấn công, giả mạo, chiếm đoạt; dự phòng máy chủ, nội dung và nhân sự; không để “mất sóng”, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Tổng Bí thư đề nghị, Trang thông tin điện tử kết nối thông suốt giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan báo chí, bộ, ngành, địa phương; thống nhất một đầu mối phát ngôn; phản hồi nhanh những vấn đề dư luận quan tâm; chia sẻ tài nguyên thông tin và chuẩn thuật ngữ để tránh sai sót. Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV".
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán
Trong tuần, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Công điện số 161/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán gửi Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Để kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá tác động và có giải pháp quản lý, điều hành phù hợp, hiệu quả đối với thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan về nội dung này.
Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan về nội dung này.
Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước thu hút hàng triệu người tham quan.
Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 28/8 - 14/9/2025, số lượng khách tham quan Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ước đạt hơn 6,6 triệu lượt, trong đó có ngày cao điểm thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan.
Triển lãm trưng bày, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên nhiều lĩnh vực tại các phân khu, bằng các hình thức: Pano tấm lớn, ảnh, bản vẽ, tài liệu, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, kết hợp với các chương trình nghệ thuật lớn; hội thảo, diễn đàn, ký kết hợp tác; bay trình diễn khinh khí cầu, biểu diễn không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa...
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo triển lãm, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính hoan nghênh, ghi nhận, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong thời gian ngắn, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã cố gắng tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc để triển lãm đạt những kết quả tốt đẹp; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai quy trình đề xuất xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân để tổ chức trao tặng tại triển lãm và lan tỏa thông điệp thành công về thành tựu đất nước đổi mới tới nhân dân và du khách.
Người dùng được khuyến cáo không làm theo tin đồn thất thiệt.
Khuyến cáo người dùng sau thông tin sự cố lộ dữ liệu cá nhân tại CIC
Trong tuần qua, ngày 11/9/2025, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) thông qua các dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng, số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục làm rõ.
Sau sự cố, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia khẳng định, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn an toàn, vận hành ổn định; người dùng được khuyến cáo không nên khóa thẻ, đổi mật khẩu hay làm theo tin đồn thất thiệt và cần cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam đang chủ trì phối hợp với Viettel, VNPT, NCS… đang triển khai các biện pháp kỹ thuật ứng phó sự cố.
Bên cạnh đó, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng sự kiện này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng, nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng, bằng các hình thức như: Gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP… Người dùng cần lưu ý, các ngân hàng và cơ quan Nhà nước tuyệt đối không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh không chính thức...
Giá vàng điều chỉnh giảm sau khi Thủ tướng chỉ đạo quản lý chặt thị trường vàng, giá vàng
Vàng được bày bán tại một cửa hàng của Công ty vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh minh họa: Trần Vi
Tuần qua, sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chặt thị trường vàng, giá vàng, giá vàng miếng SJC trong nước niêm yết tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đã điều chỉnh giảm sâu, thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới – trong nước.
Cập nhật phiên cuối tuần, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 128,4 – 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 125 – 128 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,6 triệu đồng so với phiên trước đó. Chênh lệch giá vàng thế giới và giá vàng miếng SJC trong nước hiện chỉ còn 13,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng 18,29 triệu đồng/lượng vào phiên ngày 6/9/2025 sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, nhà đầu tư chỉ nên mua vàng khi chênh lệch giá vàng thế giới trong nước giảm về còn 5 - 7 triệu đồng/lượng. Tính chung đến nay, giá vàng thế giới đã tăng đến 39% và thường tăng trong môi trường lãi suất thấp, trong khi vàng vẫn được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát trong bối cảnh khó lường.
Thực tế, các biến động trên thị trường vàng, giá vàng trong nước và quốc tế đang cho thấy những dấu hiệu chững lại từ phía người mua…