Theo SCMP ngày 30/9, thị thực K, một sáng kiến mới của Trung Quốc nhằm thu hút nhân tài trẻ trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) từ nước ngoài, đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong nước ngay trước ngày chính thức triển khai.
Một thị trấn Tây Ban Nha đã thoát khỏi cơn lũ kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người, nhờ vào con đập 2.000 năm tuổi có từ thời La Mã.
Chính phủ Liban khẳng định công dân nước này bị Israel bắt cóc tối 1/11 tại thị trấn ven biển Batroun là sĩ quan hải quân dân sự. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã bắt giữ một nhân vật cấp cao của Hezbollah.
Mưa lớn gây ra lũ lụt kinh hoàng ở Tây Ban Nha đã dẫn tới thảm kịch thiên nhiên tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ năm 1967, không chỉ tàn phá nhiều khu vực, mà đã khiến ít nhất 211 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.
Không ứng cử viên nào có cách biệt lớn hơn 2% ở bất kỳ bang nào trong 7 bang "chiến trường", theo kết quả thăm dò dư luận do báo The Hill và tổ chức Decision Desk HQ (DDHQ) vừa công bố ngày 1/11.
Một loạt tin tức kinh tế khả quan trong tuần qua có thể tạo ra nhiệm vụ khó khăn cho bất kỳ ứng viên nào trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo, đó là không phá hỏng nó.
Ngày 2/11, liên minh cầm quyền tại Đức đã nhất trí về một nghị quyết mang tính bước ngoặt chống chủ nghĩa bài Do Thái, dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội Đức để thông qua trong tuần này.
Trong vài năm gần đây, thị trường thương mại điện tử toàn cầu đã chứng kiến sự nổi lên của một hiện tượng mới mang tên Temu, nền tảng thương mại điện tử đến từ Trung Quốc.
Ngày 3/11, cử tri Moldova tham gia cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai, cuộc bỏ phiếu được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tương lai châu Âu của đất nước này.
Ngày 2/11, Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi khí hậu Brazil Marina Silva cho biết từ đầu năm tới nay, diện tích rừng nhiệt đới bị chặt phá tại nước này đã giảm 30%.
Tây Ban Nha đang triển khai thêm 10.000 binh sĩ và cảnh sát đến khu vực Valencia, ở miền Đông nước này, bị tàn phá bởi trận lũ lịch sử làm 213 người thiệt mạng.
Nằm trên đỉnh đồi cách biên giới Israel một đoạn đi bộ ngắn, ngôi làng nhỏ Ramyah ở phía Nam Liban gần như đã bị xóa sổ khỏi bản đồ. Trong khi đó, ở ngôi làng lân cận, ảnh vệ tinh cho thấy ngọn đồi nơi có nhiều hộ gia đình nay chỉ còn là đống đổ nát xám xịt.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang tới rất gần và giới chức tại những bang "chiến trường" cạnh tranh nhất đang chuẩn bị ứng phó với rối ren hậu bầu cử gồm thông tin sai lệch, thuyết âm mưu, đe dọa và thậm chí là cả nguy cơ xảy ra bạo lực.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, ngày 2/11, đại diện nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) đã đến Caracas để gặp Chính phủ Colombia, nhằm kết nối lại đàm phán hòa bình bị đình trệ kể từ cuối tháng 5.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, báo cáo mới nhất của Lancet Countdown về tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra đối với sức khỏe của người dân cho thấy Nhật Bản đã mất 2,2 tỷ giờ lao động do nhiệt độ cực cao trong năm 2023, tăng 50% so với mức trung bình hằng năm trong những năm 1990 và chịu thiệt hại kinh tế tiềm tàng là 37,5 tỷ USD.
Ngày 2/11, Hội nghị lần thứ 16 Các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Đa dạng sinh học (COP16) tại thành phố Cali (Colombia) đã bế mạc mà không đạt được thỏa thuận về lộ trình tăng cường tài trợ cho hoạt động bảo vệ các loài động và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.
Quân đội Mỹ ngày 2/11 thông báo máy bay ném bom B-52 của nước này đã đến Trung Đông.
Cơ quan thông tin nhà nước Ai Cập ngày 2/11 dẫn nguồn tin an ninh nước này cho biết đại diện của phong trào Fatah và lực lượng Hamas đã bắt đầu đối thoại ở Cairo để thảo luận việc thành lập một ủy ban kĩ trị để giám sát các hoạt động nhân đạo và cứu trợ ở Dải Gaza hậu xung đột.
Hàng trăm vũ công trong trang phục dân gian sặc sỡ cùng khuôn mặt trang điểm tựa những xác chết đã tham gia diễu hành trên những đại lộ chính tại thủ đô Mexico City hôm 2/11 nhân “Ngày của người chết”, một trong những lễ hội tâm linh quan trọng nhất tại Mexico cũng như một số quốc gia Mỹ Latinh.
Chiến lược này được thiết kế để thúc đẩy xuất khẩu và khẳng định chất lượng sản phẩm Nga trên thị trường quốc tế, đặc biệt là ở các nước đồng minh và đối tác như Trung Quốc, Ấn Độ và Ai Cập. Thương hiệu "Made in Russia" (Sản xuất tại Nga) được kỳ vọng sẽ tạo dựng uy tín toàn cầu và đưa sản phẩm Nga vươn xa.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang thu hút sự chú ý của toàn cầu, không chỉ bởi vai trò then chốt của Mỹ trong việc định hình trật tự thế giới mà còn vì tác động trực tiếp đến nhiều điểm nóng địa chính trị hiện nay.