Quảng Nam bắt xe tải vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thụ trường tỉnh Quảng Nam) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển gần 1,8 tấn hàng tiêu dùng các loại và hàng chục thùng hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại đường Nguyễn Hoàng, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ.

Tại thời điểm kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện xe tải mang biển số 79C-038.80 do lái xe Bùi Quang Liêm, 32 tuổi, trú tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) điều khiển chở trên xe 110 kg cần câu, gần 230 kg đèn Led, 320 kg táo Tàu, la hán quả, 360 kg tăm tre do nước ngoài sản xuất và hơn 600 kg hạt màu trắng nhưng chưa xác định là loại hạt gì.

Toàn bộ số hàng nói trên đều không rõ nguồn gốc nơi sản xuất và không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản tạm thu giữ toàn bộ số hàng nói trên và đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.


TTXVN/Tin Tức
Phát hiện 5 tàu chở 1.000 tấn phân bón không rõ nguồn gốc trên vùng biển Cần Giờ
Phát hiện 5 tàu chở 1.000 tấn phân bón không rõ nguồn gốc trên vùng biển Cần Giờ

Trong tuần qua, đoàn đặc nhiệm Biên phòng miền Nam phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, bắt giữ 5 chiếc tàu chở theo 1.000 tấn phân bón không rõ nguồn gốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN