Bắt vụ vận chuyển trái phép 10 chiếc loa nhập lậu hiệu Celestons

Ngày 21/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái cho biết, Tổ Kiểm soát chống buôn lậu thuộc Chi cục vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 10 chiếc loa nhập lậu.

Trước đó, tại Khu 3, phường Trần Phú, TP Móng Cái (Quảng Ninh), Tổ Kiểm soát chống buôn lậu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái phát hiện ông Hoàng Thế Thìn (trú tại Khu 6, Phường Ka Long) đang tập kết tại bãi đất trống 5 thùng hàng bìa carton chứa 10 chiếc loa ghi nhãn hiệu Celestons, công suất 300 – 1.000 W. Trên các sản phẩm thể hiện do nước ngoài sản xuất, mới 100%, trị giá lô hàng 20 triệu đồng.

Số hàng lậu bị tịch thu. Nguồn ảnh: 389 Quốc gia.

Ông Thìn khai nhận vận chuyển thuê số loa trên cho một người đàn ông không quen biết từ bãi đất trống đến bến xe khách Km số 1 phường Ka Long để lấy tiền công vận chuyển. Ông Thìn không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan đối với ông Hoàng Thế Thìn về hành vi: Vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động Hải quan, ra Quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Phương/Báo Tin tức
Hàng lậu dồn về chợ Đồng Xuân, Ninh Hiệp rồi tỏa đi miền Trung, miền Nam
Hàng lậu dồn về chợ Đồng Xuân, Ninh Hiệp rồi tỏa đi miền Trung, miền Nam

Tại Hà Nội đã hình thành một số tụ điểm, tuyến phố và kho hàng kinh doanh, tập kết hàng lậu từ các tỉnh biên giới phía Bắc để trung chuyển đi các tỉnh miền Trung, miền Nam tiêu thụ như: Phố Nguyễn Sơn (Long Biên), chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN