Xây dựng quận Thanh Khê thành đô thị văn minh

Ngày 12/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã chính thức khai mạc.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Đây là đại hội điểm được Đảng bộ thành phố Đà Nẵng chọn và trực tiếp chỉ đạo để rút kinh nghiệm, nhân rộng tại các Đảng bộ cấp trên cơ sở của thành phố trong thời gian tới. Tham dự Đại hội có 285 đại biểu chính thức đại diện cho trên 7.500 đảng viên đến từ 43 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy Thanh Khê.

Đại hội với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung đánh giá, phân tích kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua và các mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Quận ủy Thanh Khê (khóa XI) Ngô Xuân Thắng cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ quận Thanh Khê nhiệm kỳ qua diễn ra nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự quyết tâm chính trị cao nhất, sự lãnh đạo, quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Đảng bộ quận Thanh Khê đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.

Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ quận Thanh Khê tiếp tục tập trung phát huy truyền thống anh hùng cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong tình hình mới. Quận tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là ngành thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận; đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng, tái thiết đô thị, xây dựng đời sống văn hóa - xã hội văn minh, hiện đại, môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng thời, quận chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số chỉ tiêu đặt ra phấn đấu cụ thể đạt được đến năm 2025 như: Tổng thu ngân sách bình quân hàng năm tăng từ 8% - 10%; sản lượng thủy sản khai thác bình quân hàng năm đạt 6.500 tấn; phấn đấu trên địa bàn quận có khoảng 4.900 doanh nghiệp hoạt động với trên 51.000 lao động; hộ kinh doanh đạt khoảng 12.700 hộ với trên 19.500 lao động; hàng năm giảm 500 hộ nghèo theo chuẩn thành phố và Trung ương; về trường học có 38 trường học với 803 phòng học và 915 lớp, đảm bảo số giáo viên đủ chuẩn cho cả ba bậc học là 1.571 giáo viên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 95% trở lên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao và biểu dương những cố gắng và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Khê đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Quận Thanh Khê với lợi thế về phát triển thương mại - dịch vụ và có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đã đoàn kết, quyết tâm, nắm bắt thời cơ, chủ động khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Nguyễn Văn Quảng đề nghị thời gian tới, quận Thanh Khê cần tập trung khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế có sẵn, tiếp tục xác định “thương mại dịch vụ là mũi nhọn chủ yếu” cần đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; khai thác hiệu quả các tuyến phố chuyên doanh. Chính quyền Quận cần chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng thành phố nghiên cứu, đề xuất thực hiện thí điểm tái thiết đô thị trên địa bàn, phù hợp với quy hoạch thành phố; Tích cực triển khai Đề án xây dựng Thanh Khê thành đô thị văn minh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng Thanh Khê - Quận môi trường” góp phần cùng chính quyền thành phố thực hiện hoàn thành Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh phát triển kinh tế cần chú trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân…

Phó Bí thư Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao việc tổ chức Đại hội của quận là đúng kế hoạch, đúng quy định thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy (khóa XI); đồng thời, các đóng góp ý kiến vào tham luận của các đại biểu thể hiện trách nhiệm và thái độ nghiêm túc trong việc góp ý hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội. Đảng bộ quận Thanh Khê được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng lựa chọn để tổ chức Đại hội điểm của các Đảng bộ cấp quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, đây là vinh dự và trách nhiệm to lớn vì việc tổ chức thành công Đại hội của quận là kinh nghiệm để tổ chức tốt đại hội các đảng bộ tiếp theo, và là cơ sở quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII gồm 37 đồng chí, đồng thời lấy phiếu giới thiệu Bí thư Quận ủy Thanh Khê khóa XII do Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XI giới thiệu là đồng chí Ngô Xuân Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Khóa XI. Theo chương trình làm việc, Đại hội sẽ diễn ra đến hết buổi sáng 13/6/2020.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Thông qua công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Thông qua công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Ngày 11/6, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN