Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 3 ngày làm việc, từ 8-10/6, Đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên (Yên Bái) đã thành công tốt đẹp.

Chú thích ảnh
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu di dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 38 đồng chí. Đồng chí Luyện Hữu Chung, Bí thư Huyện ủy khóa XV, tái đắc cử Bí thư Huyện ủy khóa XVI với số phiếu 218/218, đạt 100%. Đại hội cũng đã bầu 31 đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên, trong đó có 29 đại biểu chính thức. Đại hội đã biểu quyết thông qua 24 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025; thống nhất thực hiện 3 đột phá theo định hướng chung của tỉnh và xác định 5 chương trình trọng điểm cần tập trung thực hiện.

Ngay sau Đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị chỉ đạo đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cùng các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh Yên Bái dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá, Đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy theo các nội dung văn bản chỉ đạo đạo đại hội Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành.

Công tác chuẩn bị văn kiện, tuyên truyền về đại hội được Đảng bộ huyện Văn Yên tiến hành nghiêm túc; chất lượng báo cáo chính trị của các đảng bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc xin ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân được triển khai kỹ lưỡng. Công tác chuẩn bị nhân sự và các bước quy trình nhân sự được các đảng bộ tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ và đúng quy trình theo hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Công tác điều hành Đại hội thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, cơ bản không có sai sót. Đoàn Chủ tịch đã nghiên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh nên điều hành đại hội hiệu quả và hợp lý.

Các đại biểu dự đại hội có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đại hội; bầu đủ số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Công tác trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần phục vụ đại hội đều được bảo đảm chu đáo...

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại đại hội điểm, 100% đại biểu dự đại hội đều nhất trí với nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị, không có người ứng cử và đề cử thêm tại đại hội. Kết quả phiếu bầu tập trung, đúng, đủ đạt tỷ lệ cao (từ 96% đến 100%), 100% phiếu bầu hợp lệ.

Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nghị quyết của Đại hội trình bày còn dài dòng, phần điều hành bầu trong hội nghị Ban Chấp hành còn rườm rà, thời gian điều hành bầu cử còn kéo dài... Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các đảng bộ trực thuộc tiếp thu, khắc phục trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trong thời gian tới.

Đức Tưởng (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Tạo bước đột phá, đưa Na Hang đổi mới, phát triển bền vững
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Tạo bước đột phá, đưa Na Hang đổi mới, phát triển bền vững

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang (Tuyên Quang) lần thứ XXI đề ra, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương... tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước đưa Na Hang thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Với phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, Na Hang hôm nay đang vững bước trên con đường đổi mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN