Việt Nam luôn sát cánh với nhân dân Venezuela

Trước tình hình bất ổn của đất nước Venezuela thời gian gần đây, Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela đã gửi thư tới ngài Jorge Rondon Uzcategui, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bolivariana Venezuela tại Việt Nam bày tỏ tình đoàn kết, sát cánh của nhân dân Việt Nam với nhân dân Venezuela trong giai đoạn khó khăn này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (giữa) phát biểu tại cuộc mít tinh ủng hộ Chính phủ ở Caracas, Venezuela, ngày 23/1. Ảnh: THX/TTXVN

Bức thư có đoạn viết: “Là những người bạn gắn bó thân thiết, nhân dân Việt Nam luôn dõi theo tình hình Venezuela với mối quan tâm sâu sắc. Chúng tôi chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Venezuela đang phải trải qua và hy vọng các bên liên quan sẽ nỗ lực tìm ra giải pháp vượt qua khó khăn hiện nay. Venezuela tiếp tục phát triển hòa bình và ổn định”.

Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela khẳng định: Nhân dân Việt Nam luôn sát cánh, đoàn kết với nhân dân Venezuela, ủng hộ chủ quyền, độc lập dân tộc và quyền tự quyết của nhân dân Venezuela phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Nhân dân Việt Nam cam kết cùng nhân dân Venezuela tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực cũng như trên thế giới”.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Venezuela: Âm mưu đảo chính của Mỹ đã thất bại
Tổng thống Venezuela: Âm mưu đảo chính của Mỹ đã thất bại

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố âm mưu đảo chính và những kế hoạch chống phá chính quyền cách mạng Bolivar mà Mỹ và phe đối lập trong nước tiến hành đã thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN