Trường chính trị đẩy mạnh công tác nghiên cứu, giảng dạy, tham vấn chính sách ở địa phương

Ngày 23/11, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 75 năm thành lập trường gắn với Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang 75 năm hình thành và phát triển”.

Chú thích ảnh
Ông Lâm Phước Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, phát biểu. 

Theo ông Lâm Phước Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, trải qua 75 năm hình thành và phát triển, với những tên gọi khác nhau, từ riêng lẻ đến hợp nhất thành một trường thống nhất; bất cứ lúc nào, ở đâu và trong mọi hoàn cảnh, Trường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, phục vụ kịp thời yêu cầu huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Từ năm 2018 - 2023, Trường đã tổ chức và phối hợp thực hiện được 328 lớp đào tạo, bồi dưỡng với khoảng 26.000 học viên. Đi đôi với công tác giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn ngày càng chuyển biến tích cực. Trường đã chủ trì thực hiện 4 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, 5 đề tài khoa học cấp cơ sở; 7 hội thảo khoa học cấp tỉnh, 12 hội thảo, tọa đàm khoa học cấp Trường, xuất bản định kỳ 3 quyển Thông tin Lý luận - Thực tiễn/năm.

“Qua nhiều lần đổi mới nội dung, chương trình, ngoài những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, nhà trường đã biên soạn, xuất bản và đưa vào giảng dạy giáo trình Trung cấp lý luận Chính trị phần thực tiễn và kinh nghiệm phát triển địa phương cùng nhiều tập bài giảng khác; kịp thời trang bị, cập nhật những kiến thức quan trọng về Hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Từ đó, góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa kiến thức và trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh”, ông Lâm Phước Hải nhấn mạnh.  

Ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp của Trường Chính trị tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh đề nghị, trong thời gian tới, Trường tiếp tục tích cực đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp đào tạo, kiểm tra, đánh giá. Trong đào tạo phải lấy người học làm khâu trung tâm và phát huy cao nhất tự học, tự nghiên cứu với phương pháp học sáng tạo, chủ động của học viên.

Bên cạnh trang bị khối lượng kiến thức cơ bản, trường cần chú trọng đào tạo phương pháp tư duy, làm việc khoa học cho học viên; đồng thời, tăng cường liên hệ lý luận với thực tiễn, tạo cho học viên khả năng tham gia xử lý thực tế, xử lý tình huống nhuần nhuyễn hơn. Trường coi trọng việc củng cố, nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực của đội ngũ giáo viên. Mỗi giảng viên, viên chức nhà trường luôn tự rèn luyện, bồi dưỡng, thực sự là cán bộ mẫu mực về mọi mặt, tấm gương sáng để học viên noi theo, xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và tư tưởng của Đảng bộ tỉnh.

Nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để không chỉ phục vụ cho công tác giảng dạy mà còn góp phần vào việc tổng kết thực tiễn, tham vấn chính sách ở địa phương. Trường Chính trị phải phấn đấu nhiều hơn nữa để làm tốt công tác tham mưu, cung cấp luận cứ khoa học trong việc đề ra chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

“Nhà trường cần đặc biệt quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn với chăm lo xây dựng Đảng bộ, tổ chức Đảng và đảng viên Trường Chính trị tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh; đi đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa trường Đảng là “tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc”, ông Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. 

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban tổ chức nhận được hơn 54 bài tham luận của các tác giả, nhà khoa học, nhà quản lý và giảng viên học viện, trường và các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức tuyển chọn 49 bài tham luận sát với chủ đề, nội dung hội thảo, có giá trị, chất lượng cao để biên tập kỷ yếu hội thảo khoa học.

Hội thảo đã ghi nhận hơn 10 lượt ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu với nhiều nội dung như: Nhiệm vụ của lãnh đạo và cán bộ, giáo viên Trường Chính trị Kiên Giang để phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua; giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động trường năng động, sáng tạo, ngang tầm nhiệm vụ; giải pháp xây dựng Trường Chính trị Kiên Giang đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với hoạt động an sinh xã hội; một số nhiệm vụ đặt ra cho trường chính trị trong giai đoạn mới hiện nay…

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, Đảng ủy, Ban giám hiệu, cán bộ, đảng viên Trường Chính trị Kiên Giang tập trung rà soát, thực hiện các tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư xây dựng trường mới. Trường chú trọng và có nhiều nghiên cứu khoa học, tăng cường công tác tham mưu chính sách cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương; chú trọng thực hiện các mối quan hệ phối hợp với các học viện, trường chính trị trong khu vực và cả nước để học tập, vận dụng có hiệu quả các kinh nghiệm trong dạy và học.

“Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tiếp tục xây dựng cán bộ, giảng viên tiêu biểu, gương mẫu hơn nữa về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống để thật sự là tấm gương trong dạy học và thực hành; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là vận dụng có hiệu quả giữa lý luận và thực tiễn. Đồng thời, trường làm tốt hơn công tác tham mưu chính sách cho cấp ủy, chính quyền”, ông Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Văn Sĩ (TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Ngày 15/11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ công nhận Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao bằng, biểu trưng công nhận cho ban lãnh đạo nhà trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN