Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự tổng kết năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Chiều 16/1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Dự Hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã hoàn thành sớm nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác như: Xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... Chất lượng các hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật ngày càng được nâng cao, giúp đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội có thêm thông tin, phục vụ cho việc thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua các dự án Luật, Nghị quyết tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu của Quốc hội. Đa số đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã sử dụng cơ chế thuê chuyên gia, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật của đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Công tác giám sát, khảo sát được Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố lựa chọn trúng vấn đề, triển khai thực hiện đúng thời gian, chất lượng bảo đảm, nội dung chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hiệu quả và kịp thời báo cáo kết quả gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND thành phố và các cơ quan liên quan.

Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng phong phú, đa dạng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ, tiếp xúc cử tri chuyên đề, tiếp xúc cử tri theo nhóm vấn đề... của Đoàn đại biểu Quốc hội và cá nhân đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra 3 hạn chế và 2 nguyên nhân trong hoạt động của Đoàn và cá nhân đại biểu Quốc hội trong năm 2018.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Nổi bật là, Đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, dự kiến tổ chức tiếp xúc cử tri theo 3 chuyên đề ở 3 lĩnh vực gồm: Giáo dục và đào tạo, thuế và ngân hàng. Đoàn dự kiến tổ chức 3 đoàn giám sát chuyên đề về: Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội; việc thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô giai đoạn 2011 - 2019; việc thực hiện chính sách, pháp luật về thống kê trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhất trí với báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, qua nghe các đại biểu thảo luận, phân tích thấy rõ hơn những kết quả nổi bật cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Đoàn năm vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vinh dự trong nhiều khóa được là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Đoàn đại biểu có số lượng lớn đại biểu, trí tuệ, bản lĩnh, hoạt động chất lượng, hiệu quả, phù hợp với định hướng chung và đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của cử tri. 

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cử tri Thủ đô có trình độ cao, do vậy đại biểu cũng phải nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Là đại biểu Quốc hội, để hoàn thành trách nhiệm được giao, cần lắng nghe, học tập nhân dân, học tập cử tri, học tập lẫn nhau. Trong quá trình hoạt động có thành tích và hạn chế, vì thế cần tìm nguyên nhân để hiểu rõ thành tích và hạn chế, rút ra được bài học. Nếu hỏi hoạt động Quốc hội, làm lãnh đạo, đại biểu Quốc hội, khó nhất là gì, thì khó nhất là xử lý sao cho thật tốt mối quan hệ giữa ý Đảng - lòng dân, theo đúng quy định của pháp luật. Nếu chỉ nặng một phía thôi đều là phiến diện, phiến diện thường dễ sai và không thuyết phục. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Lòng dân mới là quyết định, được dân tin mới làm được, cho nên phải phù hợp với lòng dân. Hợp lòng dân nhưng phải đúng pháp luật, trong khi Đảng đang cầm quyền. Đây không phải lý thuyết, lý luận suông, mà rất thực tiễn, cho nên làm đại biểu Quốc hội cần phải xử lý tốt mối quan hệ 3 chân kiềng, nắm chắc đường lối quan điểm của Đảng, hiểu thấu lòng dân, từ đó xây dựng pháp luật, nắm chắc pháp luật.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội dự hội nghị, Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng: Năm 2018 là năm đặc biệt với thành phố, năm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội. Thành phố đã đạt kết quả thắng lợi toàn diện trên tất cả các mặt; tiếp tục duy trì mục tiêu thành phố vì hòa bình, đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh nỗ lực của chính quyền, nhân dân, có sự đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Các đại biểu đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó, đó là đại diện cho quyền lợi, tiếng nói của cử tri. Đây là nội dung hết sức ý nghĩa.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Quốc hội cũng như với Thủ đô Hà Nội. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, hoạt động hiệu quả từ công tác xây dựng luật, giám sát đến thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề lớn của Quốc hội, đất nước, giữ mối quan hệ tốt với cử tri, truyền tải những ý nguyện của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan. Đoàn cũng phối hợp với HĐND, UBND thành phố, cùng các cấp, các ngành giải quyết hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc. 

Về nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội trong năm 2019, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị: Các đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, tập trung học hỏi nhiều hơn nữa; nâng cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của người đại biểu để người dân khi giám sát hoạt động của đại biểu sẽ luôn thấy tự hào và tin tưởng. Từng thành viên tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tham gia, đóng góp hiệu quả vào các hoạt động chung của Đoàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người đại biểu nhân dân; khẳng định vai trò, vị trí của Đoàn trong các hoạt động của Quốc hội và trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Sẽ thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh
Sẽ thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN