Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Chiều 1/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Ngài Tep Ngorn, Ủy viên Ban Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch thứ hai Thượng viện Campuchia dẫn đầu sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương và thay mặt Quốc vương trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Nhất (Moha Serivodho) cho Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp ngài Tep Ngorn, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngài Tep Ngorn bày tỏ vui mừng sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương; cảm ơn đồng chí Trần Quốc Vượng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Ngài Tep Ngorn đã thông báo với đồng chí Thường Trực Ban Bí thư về tình hình Campuchia gần đây; đánh giá về quan hệ hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam trong thời gian qua và trao đổi một số nội dung hợp tác trong thời gian tới; khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận giữa Campuchia và Việt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Vượng chào mừng Ngài Tep Ngorn và Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và thay mặt Quốc vương  trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Nhất, là sự ghi nhận những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của Ban Đối ngoại Trung ương trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia; nêu bật truyền thống, vị trí, vai trò của Ban Đối ngoại Trung ương trong suốt 70 năm qua đã góp phần thiết thực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, các nước đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, đặc biệt là với Campuchia và Lào.
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao ý nghĩa vừa qua hai bên đã ký 02 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả (84%) công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước; khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Campuchia đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay và mong Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia; giúp đỡ và tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia yên tâm làm ăn, sinh sống ổn định ở Campuchia. Đồng chí Trần Quốc Vượng đã thông báo về tình hình Việt Nam gần đây và trao đổi một số nội dung hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia
Thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng với Thanh tra Chính phủ Việt Nam từ ngày 14-19/10, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia dẫn đầu đã đến thăm làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN