Kỳ họp thứ 18 Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam-Campuchia

Sáng 15/10, Kỳ họp thứ 18 Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia đã khai mạc tại TP Hồ Chí Minh nhằm thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nâng cao hiệu quả hợp tác trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Thượng tướng Lê Chiêm - Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và ông Sieng Lapresse - Cố vấn Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia đồng chủ trì Kỳ  họp.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp. 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Thượng tướng Lê Chiêm - Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia, Ủy ban Chuyên trách các địa phương và nhân dân Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia; đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự quyết tâm của cả hai nước, công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước sẽ đạt được những kết quả tích cực trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ láng giềng truyền thống tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Nhà nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Tại Kỳ họp, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sỹ. Hai bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Ủy ban Chuyên trách các tỉnh, quân khu, chính quyền các cấp của hai bên thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn; tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân của mỗi bên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp nghiên cứu để triển khai việc xây dựng phim tài liệu và sách (bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Campuchia) về quá trình phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam đã trao 523.000 USD của Chính phủ Việt Nam cho Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia, 6 Quân khu thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia và Ban Chuyên trách 25 tỉnh, thành phố của Campuchia, để hỗ trợ cho các hoạt động phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (phải) và ông Sieng Lapresse (trái) trao Biên bản Kỳ họp lần thứ 18. 

Tại Kỳ họp, hai bên nhất trí cho rằng, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, các cấp chính quyền của hai bên đã phối hợp, chỉ đạo tiến hành công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và đánh giá cao kết quả đạt được theo nội dung Biên bản Kỳ họp lần thứ 17. Mùa khô 2018-2019, các Đội  quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 735 hài cốt liệt sỹ và 3 mộ liệt sỹ tập thể (trong đó có 1 hài cốt liệt sỹ xác định được danh tính).

Kết thúc Kỳ họp, thay mặt Ủy ban Chuyên trách Chính phủ hai nước, Thượng tướng Lê Chiêm và ông Sieng Lapresse đã cùng ký Biên bản Kỳ họp, làm căn cứ triển khai hoạt động phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Vì đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
Vì đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Trong gần bốn thập kỷ qua, Việt Nam và Campuchia đã nỗ lực, cùng nhau giải quyết vấn đề biên giới, triển khai công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN