Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Na Uy

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhận lời mời của Chính phủ Na Uy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm làm việc tại Vương quốc Na Uy từ ngày 31/10-2/11.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy lne Eriksen Soreide. Ảnh: Phạm Thắng - Phóng viên TTXVN tại châu Âu

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao lne Eriksen Soreide; làm việc với Bộ trưởng Công thương Torbjorn Roe Isaksen, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Nicolai Astrup; tiếp Lãnh đạo Quỹ hưu trí toàn cầu Na Uy, Liên đoàn doanh nghiệp Na Uy (NHO) và đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt tại Na Uy.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo Na Uy gửi lời chia buồn sâu sắc về việc nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, đồng thời chúc mừng Chính phủ, nhân dân Việt Nam bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Chủ tịch nước. Hai bên đánh giá cao việc quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Na Uy thời gian qua phát triển tốt đẹp thông qua việc thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp.

Đánh giá cao kết quả tích cực của cuộc gặp bên lề tại Hội nghị ASEM 12 (18/10/2018) giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Na Uy Ema Solberg, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng và thế mạnh chưa khai thác, do đó cần đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như dầu khí, đóng tàu, vận tải biển, văn hoá, giáo dục, du lịch.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bắt tay Bộ trưởng Công thương Na Uy Torbjorn Roe Isaksen tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Thắng - Phóng viên TTXVN tại châu Âu

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Ine Eriksen Soreide, hai bên nhất trí tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và Liên hợp quốc. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn Na Uy có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa, ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tại các cuộc gặp với Bộ trưởng Công thương Torbjorn Roe Isaksen và Bộ trưởng Phát triên quốc tế Nicolai Astrup, hai bên khẳng định coi quan hệ kinh tế là trọng tâm, trong đó ghi nhận quan hệ hợp tác kinh tế song phương thời gian qua đã có những kết quả tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều trong những năm gần đây đạt hơn 350 triệu USD.

Na Uy hiện có 40 dự án dầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 160 triệu USD, xếp thứ 41/129 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị Na Uy đẩy nhanh quá trình ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) trên cơ sở cân bằng, quan tâm thỏa đáng tới lợi ích của các bên và có tính tới chênh lệch về trình độ phát triển của Việt Nam so với các quốc gia châu Âu.

Làm việc với Chủ tịch Quỹ đầu tư toàn cầu và Liên đoàn doanh nghiệp Na Uy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Na Uy là đối tác quan trọng của Việt Nam. Chia sẻ các cơ hội đầu tư ở Việt Nam như việc đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp lớn về vận tải, hàng không, hạ tầng..., Phó Thủ tướng khẳng  định Việt Nam sẽ tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và minh bạch, để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Na Uy đầu tư, kinh doanh bình đẳng tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Quỹ đầu tư toàn cầu và Liên đoàn doanh nghiệp Na Uy sớm tổ chức các đoàn doanh nghiệp Na Uy sang tìm hiểu và xúc tiến đầu tư tại Việt Nam. Hiện tại, Quỹ đầu tư toàn cầu với quy mô hơn 1.000 tỷ USD đang đầu tư vào các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Vinamilk, Ngân hàng cổ phần Quân đội, Tập đoàn Hòa Phát...

Doanh nghiệp Na Uy đánh giá cao tiềm năng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam nằm trong danh sách các thị trường mới nổi ưu tiên hàng đầu để đầu tư. Đại diện các doanh nghiệp cũng mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tăng cường cải cảch thể chế, pháp luật, đơn giản hóa thủ tục cấp phép đối với hàng nhập khẩu, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện để các công ty Na Uy đầu tư vào Việt Nam trên những lĩnh vực hàng hải, đóng tàu, dầu khí, nuôi trồng thủy sản, thủy điện, điện gió, dược phẩm...

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy. Ảnh: Phạm Thắng - Phóng viên TTXVN tại châu Âu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã có buổi gặp thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy và đại diện cộng đồng người Việt. Thông báo về tình hình đất nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau của bà con cộng đồng tại Na Uy; đánh giá cao những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Đại sứ quán Việt nam tại Na Uy, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Tập thể cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy bày tỏ vui mừng được đón Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Na Uy; mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện thuận  lợi, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Phạm Thắng (P/v TTXVN tại Berlin)
Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam - Na Uy còn nhiều tiềm năng hợp tác
Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam - Na Uy còn nhiều tiềm năng hợp tác

Chiều 22/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, bà Siren Gjerme Eriksen đến chào xã giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN