Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam - Na Uy còn nhiều tiềm năng hợp tác

Chiều 22/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, bà Siren Gjerme Eriksen đến chào xã giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Siren Gjerme Eriksen. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Đại sứ Siren Gjerme Eriksen thời gian qua đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Na Uy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Chính phủ, nhân dân Na Uy đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời đánh giá thời gian qua hai nước đã có những bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều đến hết năm 2016 đạt khoảng 308,2 triệu USD. Hiện Na Uy có 34 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 92 triệu USD, xếp thứ 44/116 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Cho rằng Việt Nam và Na Uy còn nhiều tiềm năng, thế mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Na Uy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Việt Nam mong muốn Na Uy tạo điều kiện mở cửa thị trường cho các sản phẩm xuất khẩu truyền thống của Việt Nam, nhất là các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, dệt may, giày dép.

Về hợp tác phát triển, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Na Uy đã dành cho Việt Nam nguồn ODA quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực: môi trường, giáo dục, bình đẳng giới, y tế, rà phá bom mìn, góp phần hỗ trợ Việt Nam hoàn thành trước thời hạn một số mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDGs) cũng như thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Na Uy tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam, trong đó tập trung vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế nông thôn cho các vùng nghèo, bảo vệ môi trường.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp, Đại sứ Na Uy Siren Gjerme Eriksen bày tỏ vui mừng vì quan hệ giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp, đã có nhiều hoạt động tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg vào năm 2015.

Về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đại sứ Siren Gjerme Eriksen nhấn mạnh, với vai trò điều phối viên đàm phán EFTA, Na Uy sẽ sớm thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định này; tin tưởng rằng, sau khi ký kết, Hiệp định này sẽ mở ra những cơ hội kinh doanh mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Đại sứ Na Uy cho biết, Na Uy có thế mạnh trong lĩnh vực kinh tế biển. Dự kiến vào tháng 5 tới sẽ có đoàn doanh nghiệp của Na Uy trong lĩnh vực này sang thăm tìm hiểu cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Ngoài là đối tác song phương, Na Uy và Việt Nam còn hợp tác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Na Uy đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt trong quá trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và ủng hộ Việt Nam thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ còn lại cũng như trong quá trình xây dựng, hiện thực các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) giai đoạn sau 2015.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đại sứ Na Uy Siren Gjerme Eriksen đánh giá, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua đã được thúc đẩy trên cả bình diện song phương và qua các cơ chế hợp tác nghị viện đa phương; cùng bày tỏ tin tưởng, thời gian tới Quốc hội hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp Ủy ban chuyên môn hơn nữa để trao đổi kinh nghiệm và thông tin.


Thúc đẩy hợp tác với CH Séc


Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Vitez Slav Grepl đến chào xã giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Vitez Slav Grepl. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc trong 67 năm qua không ngừng được lãnh đạo, nhân dân hai nước vun đắp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn truyền thống tại khu vực Trung Đông Âu, trong đó Séc là một trong những đối tác ưu tiên.


Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Nhà nước, nhân dân Séc đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và quá trình xây dựng, phát triển đất nước. “Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã được đào tạo tại các trường đại học của Séc và hiện nay nhiều người đang giữ cương vị, trọng trách trong bộ máy nhà nước cũng như trong đời sống kinh tế - xã hội. Đây là tài sản vô giá của tình hữu nghị giữa hai đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nhận định.


Hiện kim ngạch thương mại hai chiều đạt 249 triệu USD, đầu tư của Cộng hòa Séc đứng 45/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong rằng, trên cương vị của mình, Đại sứ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước.


Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp, Đại sứ Cộng hòa Séc Vitez Slav Grepl đã chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam mà Đại sứ cảm nhận được trong thời gian công tác tại nước ta.


Đại sứ nhấn mạnh, trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, 67 năm qua, hai nước đã luôn ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau. Hiện nay, khoảng 100.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Séc được coi là cộng đồng người Việt Nam lớn thứ 3 tại châu Âu (chỉ sau Pháp và Đức). Cộng đồng người Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số tại Séc, đã có những đóng góp cho xã hội nước sở tại. Chính phủ Séc đã thực hiện nhiều dự án để người Việt Nam hòa nhập tốt mà không đánh mất đi bản sắc dân tộc.

Cho rằng sự hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước rất quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, Đại sứ Vitez Slav Grepl cho biết, thời gian tới trên cương vị của mình sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó có thu hút các nhà đầu tư của Séc tới các thành phố lớn và một số địa phương của Việt Nam, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực du lịch giữa hai đất nước...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đại sứ Vitez Slav Grepl bày tỏ tin tưởng, với việc thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp, các chuyến thăm dự kiến sắp tới của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Cộng hòa Séc trong năm 2017 sẽ góp phần đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Hoàng Thị Hoa/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thống tướng Myanmar
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thống tướng Myanmar

Chiều 6/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar đang thăm chính thức Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN