Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 30/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dâng hương tại Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long và Di tích Cách mạng nhà D67 (Hà Nội). 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan nhà D67 trong Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan không gian trưng bày kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đã long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2020, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN