Tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong dịp kỷ niệm các ngày lễ

Ngày 29/4, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có công văn số 447/BQLL-VP về việc tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong dịp kỷ niệm các ngày lễ 30/4, 1/5, 19/5.

Chú thích ảnh
Đông đảo đồng bào, du khách nước ngoài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Theo Công văn trên, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo: “Sau thời gian tạm dừng để tập trung phòng, chống dịch COVID-19, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phục vụ các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội vào Lăng viếng Bác, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong dịp ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 30/4 và 1/5, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Quá trình tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm, Ban Quản lý Lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch COVID-19”.

TTXVN/Báo Tin tức
Tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 23/3
Tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 23/3

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 23/3/2020, tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình để tập trung phòng, chống dịch COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN