Chiều 6/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Nông về tình hình kinh tế - xã hội và xem xét, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho địa phương.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nam Định. Ảnh: Đức Tám – TTXVN |
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đắk Nông đã đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ khi tái lập tỉnh, nhất là những kết quả về phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…
Chia sẻ với những khó khăn của Đắk Nông về hạ tầng kém phát triển, thiếu nguồn nhân lực, tỷ lệ hộ nghèo còn cao…, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đắk Nông cần tiếp tục huy động các nguồn lực, tập trung phát huy những lợi thế của địa phương để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó cần hết sức quan tâm đến lợi thế về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, trồng, chế biến các sản phẩm từ cây công nghiệp, phát triển thủy điện, công nghiệp khai khoáng,…
Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, Đắk Nông cần hết sức quan tâm đến công tác phát triển y tế, giáo dục - đào tạo; chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm xá, trạm cấp phát nước sạch sinh hoạt; quan tâm đến công tác sắp xếp, ổn định đời sống cho các hộ dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… Trung ương luôn quan tâm, hỗ trợ để Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa Đắk Nông với các địa phương trong vùng và cả nước - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.
Năm 2012, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, song với sự nỗ lực của các Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội của Đắk Nông tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hiện Đắk Nông đã xây dựng kế hoạch năm 2013 tương đương với kế hoạch thực hiện năm 2012, tập trung cho công tác phát triển hạ tầng để làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Qua 2 tháng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Tại buổi làm việc, Đắk Nông đề nghị Chính phủ hỗ trợ 100% kinh phí để triển khai thực hiện các dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ tỉnh nguồn vốn đầu tư hoàn thiện phần xây lắp các bệnh viện huyện đang triển khai dở dang, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư với tổng số vốn đề nghị bổ sung là trên 150 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ hoặc nguồn vốn khác, trong đó đề nghị bổ sung năm 2013 là 75 tỷ đồng; xem xét, bổ sung kinh phí đầu tư hoàn thành dự án từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2013 - 2015 hoặc nguồn vốn hợp pháp khác cho phần dự toán tăng thêm do điều chỉnh chính sách; bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án giao thông cấp bách có tác động mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cũng đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Đắk Nông.
lChiều cùng ngày, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nam Định tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Nam Định cần tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để phục vụ các mục tiêu xây dựng và phát triển.
Đánh giá cao những kết quả mà Nam Định đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Thủ tướng bày tỏ đồng tình với các mục tiêu mà Nam Định đề ra trong năm 2013 là phấn đấu để đạt tốc độ tăng trưởng 12%; GDP bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng; giá trị xuất khẩu đạt 400 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15% trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,5% theo chuẩn hiện hành…
Chỉ đạo những nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Nam Định tập trung tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư công nghiệp, nhất là công nghiệp có giá trị gia tăng cao, đồng thời tận dụng tốt lợi thế có nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho sự phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, lãnh đạo tỉnh Nam Định quan tâm đến việc đưa khoa học công nghệ vào thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, quan tâm chăm lo phát triển y tế, văn hóa, giáo dục. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng; quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông…
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với 2 kiến nghị của Nam Định liên quan đến việc bố trí vốn cho Dự án tuyến đường bộ mới Nam Định-Phủ Lý và đề nghị về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng BOT Nhà máy nhiệt điện 2.400 MW tại Hải Hậu để sớm khởi công công trình.
Về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu phát triển trong một số ngành, lĩnh vực trong năm 2013 của Nam Định, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà cho biết, Nam Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với 96 xã giai đoạn 2010-2015; tổ chức sắp xếp lại các khâu để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo quy mô sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đảm bảo đủ tiêu chí về diện tích và trồng một loại giống. Tỉnh phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, đảm bảo an toàn dịch bệnh và môi trường, với quy mô là trang trại, gia trại tập trung ngoài khu dân cư; tập trung tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhất là nguồn vốn tín dụng cho mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước...
Thiện Thuật