Thủ tướng Hunsen cảm ơn nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia đánh đổ Pol Pot

Trong khuôn khổ chương trình dự Lễ kỷ niệm 45 năm “con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, sáng 20/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm khu vực lối mở Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - nơi 45 năm trước Thủ tướng Hun Sen bước bước chân đầu tiên sang Việt Nam tìm đường cứu nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen sang thăm điểm dừng chân trong hành trình cứu nước tại Khu vực X16. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại khu vực bia di tích ở khu cực lối mở Lộc Tấn, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen đã nói chuyện với bà con Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen ôn lại chuyến đi lịch sử, hành trình cứu nước của mình; khẳng định tinh thần quốc tế trong sáng, chí tình, chí nghĩa của nhân dân Việt Nam; tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen sang thăm điểm dừng chân trong hành trình cứu nước tại Khu vực X16. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ lòng tri ân đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhất là bà con ở làng 9, Lộc Ninh, Bình Phước đã cưu mang, giúp đỡ Thủ tướng Hun Sen trong những ngày đầu tìm đường cứu nước; xây dựng lực lượng đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

“Bước chân sang Lộc Ninh, Bình Phước, bữa cơm đầu tiên tôi được ăn sau hàng năm trời đói khổ có ý nghĩa hơn hàng vạn tấn gạo lúc bình thường; tính mạng của tôi được bảo toàn. Nếu không có sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam thì có thể không có một Hun Sen cũng như Campuchia như hiện nay”, Thủ tướng Hun Sen khẳng định.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói chuyện với nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Thủ tướng Hun Sen, 45 năm qua, quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc, trên tất cả các lĩnh vực. Ngay tại khu vực biên giới này, cơ sở hạ tầng giữa hai nước được kết nối thông suốt. Thủ tướng Campuchia cho biết, hai nước đã thống nhất, xây dựng khu vực biên giới này thành biểu tượng quan hệ giữa hai nước; trong đó thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa.

Thủ tướng Campuchia cũng gửi lời cảm ơn, tri ân tới người dân Việt Nam, nhất là những người đã hy sinh vì cá nhân Thủ tướng Hun Sen và vì đất nước Campuchia, trên con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

“Sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam thể hiện tinh thần hữu nghị trong sáng, tốt đẹp giữa hai nước; nhân dân hai nước; tôi tin tưởng mối quan hệ này sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, Thủ tướng Hun Sen khẳng định.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trồng cây hữu nghị tại khu vực X16. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Campuchia đã cùng trồng cây hữu nghị và tham quan bia di tích tại khu vực lối mở Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trồng cây hữu nghị tại khu vực X16. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng dự Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. TTXVN sẽ cập nhật thông tin về sự kiện có ý nghĩa này.

Phạm Tiếp (TTXVN)
Báo Campuchia đưa tin đậm nét sự kiện 45 năm chiến thắng chế độ diệt chủng với sự giúp đỡ của Việt Nam
Báo Campuchia đưa tin đậm nét sự kiện 45 năm chiến thắng chế độ diệt chủng với sự giúp đỡ của Việt Nam

Sáng 20/6, Campuchia long trọng kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ” tại làng Koh Thmar (xã Tonloung, huyện Memut, tỉnh Thbong Khmum). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN