Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Indonesia

Chiều 14/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Ngài Denny Abdi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Ngài Denny Abdi Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN/phát

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua quan hệ hợp tác giữa Quân đội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên một số lĩnh vực như trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, hợp tác Hải quân, Cảnh sát biển..., nhất là sau khi hai bên ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan vào tháng 10/2010, Tuyên bố tầm nhìn chung giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017 - 2022.

Bộ trưởng Phan Văn Giang chia sẻ với những khó khăn mà Chính phủ và nhân dân Indonesia phải trải qua khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Quân đội Indonesia vào các nỗ lực chung của Chính phủ trong phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh quốc gia; cảm ơn Indonesia đã ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao vị trí, vai trò và sự tham gia tích cực, chủ động của Indonesia trong thúc đẩy hợp tác ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế, vai trò của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Đối với vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam ủng hộ quyền tự do hàng hải của các nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; đề nghị lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam và Indonesia cần tăng cường trao đổi thông tin qua các cơ chế hiện có để xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trên biển, trong đó có vấn đề ngư dân, tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có, góp phần thúc đẩy đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế trên biển giữa hai nước.

Đại sứ Denny Abdi chúc mừng Bộ trưởng Phan Văn Giang vừa được thăng quân hàm Đại tướng; tin tưởng Bộ trưởng tiếp tục có những đóng góp quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước nói chung và hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Thời gian tới, hai bên thống nhất cần nỗ lực tổ chức các cơ chế tham vấn, đối thoại phù hợp theo hình thức trực tuyến, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các lực lượng chấp pháp trên biển nhằm xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, đặc biệt là vấn đề ngư dân.

Đàm Đình Hòa (TTXVN)
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã có cuộc hội kiến với Thượng tướng Phan Văn Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN