Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 2/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tá La Tân, Tùy viên quân sự Trung Quốc đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và Đại tá Phan Đào, Tùy viên quân sự Trung Quốc mới nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Chính phủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, coi đây là tiền đề thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Hơn 70 năm qua, hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã không ngừng phát triển; đặc biệt, sau khi Bộ Quốc phòng hai bên ký Nghị định thư về hợp tác quốc phòng, các hoạt động hợp tác từng bước được cơ chế hóa, với hình thức hợp tác ngày càng phong phú, đa dạng và có kết quả thực chất hơn.

Thời gian qua, trao đổi đoàn cấp cao tiếp tục được duy trì; các cơ chế hợp tác giữa các quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Quân y, Viện nghiên cứu được duy trì với nhiều hình thức linh hoạt; hợp tác biên giới trên đất liền được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển...

Hồng Pha (TTXVN)
Gặp mặt trên biên giới và tuần tra song phương Việt Nam - Trung Quốc
Gặp mặt trên biên giới và tuần tra song phương Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 21/5, tại cột mốc 3, tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam) đã tiến hành gặp mặt trên biên giới với Phân trạm Long Phú (Trạm kiểm soát nhập cảnh Biên phòng Mường Khang, Trung Quốc) nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và phối hợp ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trên biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN