Phú Yên cần tận dụng lợi thế, đẩy nhanh phát triển kinh tế biển

Ngày 14/10, tại thành phố Tuy Hòa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững” đã khai mạc.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện các bộ, ngành Trung ương, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ và 318 đại biểu chính thức đại diện cho trên 43.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Theo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, nhiệm kỳ qua tỉnh Phú Yên đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Cụ thể, nền kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52,9 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng hầm đường bộ Đèo Cả, hầm đường bộ Đèo Cù Mông và các trục giao thông quan trọng; qua đó khai thông thế “ốc đảo”, tạo mạch giao thông thông suốt, kết nối giữa các vùng trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực.

Đến nay, Phú Yên có 58/83 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 ước còn 2,5%, giảm bình quân 2%/năm. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa được chăm lo; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt với các cách làm mới, bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, nhất là việc cụ thể hóa triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phát biểu tại đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội bằng thực tiễn và trí tuệ, thảo luận một cách cởi mở, thẳng thắn để đóng góp vào các văn kiện Đại hội; đưa ra được những giải pháp khắc phục những tồn tại, phát huy những thành quả. Các đại biểu cũng công tâm, sáng suốt, phát huy dân chủ để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đủ trí tuệ và bản lĩnh, năng lực và phẩm chất chính trị và đặc biệt là đạo đức, làm hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển Phú Yên tiếp tục tiến lên. 

Giai đoạn 2020-2025, Phú Yên đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; khai thác hiệu quả tiềm năng, trọng tâm là kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường để phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực; đến năm 2030 Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Xuân Lịch biểu dương những thành tựu, tinh thần phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Yên. Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng tuy nhiên Phú Yên vẫn còn nhiều khó khăn như tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu, chưa khai thác, phát huy hết các tiềm năng, lợi thế để phát triển; quy mô nền kinh tế còn nhỏ; quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng có mặt chưa tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức Đảng, đảng viên và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh chuyển biến chậm.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch nêu rõ: Phú Yên là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế rừng, biển và tiếp giáp với các địa phương, khu vực lân cận phát triển như Khánh Hòa, Bình Định, Tây Nguyên. Để có thể phát triển nhanh và bền vững, phát huy tốt đa các tiềm năng, lợi thế, tỉnh cần xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể, khoa học có trọng tâm, trọng điểm; phát huy hiệu quả lợi thế của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các vùng, kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao…

Thời gian tới, Phú Yên cần tận dụng tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nhất là du lịch biển và khai thác, nuôi trồng thủy sản; khuyến khích ngư dân bám biển sản xuất kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cùng với đó, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao. Tỉnh cần chú trọng làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh trồng rừng, nâng cao độ che phủ rừng.

Cùng với phát triển kinh tế, Phú Yên phải chú trọng đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, có nhân cách, lối sống đẹp; thực hiện tốt giảm nghèo bền vững, bảm đảm an sinh xã hội, chăm sóc người có công, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phú Yên cũng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, chú trọng phòng thủ biển; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có sức chiến đấu cao; sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch tin tưởng Đảng bộ và nhân dân Phú Yên, sẽ thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nắm vững thời cơ, phát huy tốt lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra, xây dựng Phú Yên giàu mạnh, văn minh, từng bước hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII diễn ra đến hết ngày 16/10.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Đồng chí Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV
Đồng chí Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV

Sáng 14/10, tại thành phố Điện Biên Phủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững” đã khai mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN