Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Gắn phong trào thi đua với việc làm thiết thực

Gắn phong trào thi đua yêu nước với những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018 tỉnh Nam Định, diễn ra ngày 7/2.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nam Định đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia và đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nam Định là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều công việc khó, phức tạp đã được chính quyền các cấp tỉnh Nam Định giải quyết kịp thời, qua đó đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, thời gian tới Nam Định tập trung khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế; đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân. Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nam Định cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, Nam Định cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đảm bảo triển khai phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả. Đặc biệt, chú trọng phát hiện, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành nhiệm vụ và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương...

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh cụ thể hóa những nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất...

Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm 2017, có 119 tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Nam Định được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - hội. Hàng nghìn tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tuyên dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Công tác thi đua phải hướng vào người dân, vào cơ sở
Công tác thi đua phải hướng vào người dân, vào cơ sở

Sáng 18/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 2017, đề ra nhiệm vụ của Hội đồng trọng năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN