Phó Chủ tịch ĐCS Nhật Bản đánh giá cao chính sách đổi mới của Việt Nam

Ông Yasuo Ogata - Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản, nguyên thượng nghị sĩ Nhật Bản - đánh giá chính sách Đổi mới mở cửa được tiến hành năm 1986 là chính sách đóng vai trò tối quan trọng để phát triển kinh tế và xã hội Việt Nam.

Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/1 là một trong những sự kiện được chính giới Nhật Bản quan tâm. Nhân dịp này, phóng viên thường trú TTXVN tại Nhật Bản đã phỏng vấn ông Yasuo Ogata, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Ông Yasuo Ogata, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Ông Ogata nêu bật: "Tôi nghĩ rằng chính sách này sẽ tiếp tục được thực hiện trong tương lai. Tôi cho rằng đây rõ ràng là một thành tựu quan trọng. Chính sách này đã đưa Việt Nam từ một quốc gia có xuất phát điểm thấp tiến lên gia nhập vào nhóm những quốc gia có thu nhập trung bình, đồng thời giảm tỷ lệ nghèo tại Việt Nam".

"Chỉ trong vòng 20 năm, tỷ lệ nghèo tại Việt Nam đã giảm từ 58% xuống còn 6% và thành công này được cộng đồng quốc tế như Liên hợp quốc đánh giá rất cao. Vì vậy, dù căn cứ theo số liệu nào của mục tiêu Thiên niên kỷ do Liên hợp quốc đề ra, Việt Nam đã đạt được thành công nổi bật. Thành tựu này chắc chắn là kết quả của việc thực hiện chính sách Đổi mới đúng đắn của Việt Nam", ông Ogata nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản nhận định: Việt Nam đã phát huy được vai trò nổi bật trên trường quốc tế. Gần đây, Việt Nam đảm nhận vai trò thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Việt Nam nhận được sự đánh giá tích cực trong vai trò này. Một ví dụ nữa là Việt Nam đang là nước thành viên năng nổ trong ASEAN. Vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Ông khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi giải phóng đất nước, đã thực thi nhiều nhiệm vụ quan trọng, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Với mục tiêu này, Việt Nam đang phấn đấu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội".

"Trong quá trình đưa đất nước đi theo con đường này, tất nhiên sẽ phải trải qua một quá trình nhiều thách thức, thử nghiệm và khám phá, mặc dù vậy tôi tin chắc rằng Việt Nam sẽ gặt hái thành công. Bên cạnh đó, đây là đại hội tổng kết 30 năm thực thi chính sách Đổi mới. Đây sẽ là một chủ đề quan trọng. Chúng tôi tin tưởng rằng việc tổng kết quá trình thực hiện chính sách Đổi mới sẽ làm căn cứ cho Đại hội Đảng đưa ra chính sách mới để phát triển đất nước trong tương lai và đóng vai trò ngày càng lớn hơn trên trường quốc tế", ông Ogata nêu bật.

Nguyễn Tuyến – Gia Quân (P/v TTXVN tại Nhật Bản)
Thành tựu kinh tế nổi bật qua 30 năm Đổi mới
Thành tựu kinh tế nổi bật qua 30 năm Đổi mới

30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN